Tự ý bỏ ong vò vẽ vào rượu để uống có nguy cơ dẫn đến tử vong

Một thông tin được lan truyền rất nhanh trên mạng internet Hàn Quốc, khiến nhiều người tin rằng cho ong vò vẽ vào rượu Soju có thể trị huyết áp và tiểu đường.

Báo Thanh niên thông tin, rất sai lầm cho rằng uống Soju (loại rượu truyền thống của Hàn Quốc) với ong vò vẽ sẽ giúp giảm huyết áp và có lợi cho người tiểu đường. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho rằng, việc uống rượu Soju với ong vò vẽ, rết, giun đất không hề bổ dưỡng mà trái lại còn có thể gây dị ứng nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời khẳng định, uống rượu với ong vò vẽ tốt cho sức khỏe chỉ là đồn đại.

 Tin đồn trên internet ở Hàn Quốc cho rằng uống rượu Soju kết hợp với ong vò vẽ có thể chữa bệnh. Ảnh minh họa

Tin đồn trên internet ở Hàn Quốc cho rằng uống rượu Soju kết hợp với ong vò vẽ có thể chữa bệnh. Ảnh minh họa

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc đã phải ra thông báo, cảnh báo người dân không nên uống rượu bằng cách này.

Ong là loại côn trùng mang nọc độc và có thể gây tử vong nếu bị nhiễm quá nhiều. Trước đó, Chất lượng Việt Nam Online đưa tin, một người phụ nữ 55 tuổi ở Tây Ban Nha đã tử vong khi dùng cách trị bệnh bằng nọc ong. Người phụ nữ này đã dùng phương pháp trị liệu bằng nọc ong kéo dài 2 năm nhưng chưa từng bị dị ứng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nọc độc của ong tích tụ trong cơ thể rất lâu và bộc phát với triệu chứng dị ứng nặng, dẫn đến khó thở, mất ý thức và cuối cùng tử vong sau đó.

Phương pháp chữa bệnh bằng nọc ong, trên thực tế cho thấy có rất ít bằng chứng lâm sàng cho kết quả tốt mà ngược lại còn gây hại cho con người.

Hoàng Yến (t/h)

Nguồn VietQ: https://vietq.vn/tu-y-bo-ong-vo-ve-vao-ruou-de-uong-co-nguy-co-dan-den-tu-vong-d141484.html