Tứ Xuyên rung chuyển vì động đất

Trận động đất 5,7 độ Richter làm rung chuyển huyện huyện Hưng Văn, thành phố Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào ngày 16.12.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau động đất ở Tứ Xuyên hồi năm 2017 - Ảnh: AFP

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết địa chấn xảy ra vào lúc 12 giờ 46 trưa 16.12 (giờ địa phương) ở tọa độ 28.24 độ vĩ Bắc, 104.95 độ kinh Đông, với tâm chấn ở độ sâu 12 km.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thương vọng và thiệt hại, nhưng nhiều người dân tại các khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên cảm nhận được rung rắc dữ dội.

Tân Hoa xã đăng tải một số hình ảnh về nhà cửa bị hư hại sau động đất.

Bên trong ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi trận động đất - Ảnh chụp màn hình Tân Hoa xã

Tỉnh Tứ Xuyên thường xuyên hứng chịu động đất.Hồi tháng 8, ít nhất 13 người chết, bao gồm 6 du khách, và 175 người bị thương trong trận động đất 7 độ Richter.

Cách đây 10 năm, cơn đại địa chấn 7,8 độ Richter hồi tháng 5.2008 đã cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người.

Cũng trong ngày 16.12, tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Papua, miền đông Indonesia xảy ra động đất 6,1 độ Richter nhưng không có cảnh báo sóng thần hay ghi nhận thương vong, thiệt hại, theo Đài NDTV.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tu-xuyen-rung-chuyen-vi-dong-dat-1034039.html