Tự xưng là cán bộ công an, lừa 'ngoạn mục' những người cần việc

Vũ Thị Thủy mạo nhận là cán bộ CA, đang làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước, CA, quân đội...

Khi phát hiện bị qua mặt, anh Trần Thế Anh, SN 1976 và chị Phạm Thanh H, SN 1971 - đều trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã tố cáo Vũ Thị Thủy, SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.

CQCA làm rõ, mặc dù không có nghề nghiệp, nhưng cần tiền chi tiêu, Thủy đã gian dối, tự giới thiệu công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động K20 - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước, trong ngành CA, quân đội và cho những người có nhu cầu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Như lời bị hại Nguyễn Thanh L, năm 2010, chị Phạm Thị H quen với Thủy, hàng xóm. Thủy nói, đang công tác tại Tiểu đoàn cảnh sát cơ động K20, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Khoảng tháng 12-2015, chị H đến chơi nhà người quen, bà Đặng Thị K L, ở quận Ba Đình, Hà Nội và có nói chuyện với bà L và anh Nguyễn Thanh L, con trai bà L, SN 1985 về việc "chạy việc" vào BV Quân y 354. Chị H đã hỏi và Thủy nhận lời giúp, ra giá 450 triệu đồng. Nhưng phải đặt cọc trước 200 triệu đồng, số còn lại sẽ trả nốt khi anh L có quyết định đi làm. Chị H trao đổi lại và anh L đồng ý với số tiền mà Thủy yêu cầu. Ngày 7-1-2016, anh L đưa cho chị H 200 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc. Cùng ngày, tại nhà mình, chị H đã đưa số tiền này cho Thủy. Thủy cam kết, nếu không xin được cho anh L sẽ hoàn trả lại tiền.

Cũng trong tháng 1-2016, anh Vũ Đức A, SN 1990, quê Đồng Nai, gọi chị H là dì ruột, đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế tài chính TP HCM có nhu cầu muốn xin làm việc. Người dì đã nhờ Thủy xin giúp vào CA tỉnh Đồng Nai, chi phí 380 triệu đồng và phải đưa trước 180 triệu đồng. Ngày 12-5-2016, anh A chuyển tiền cho Thủy qua chị H. Tương tự trường hợp trên, sau khi nhận tiền Thủy cam kết, ngày 30-11-2016, nếu không xin được việc thì hoàn lại tiền.

Ngoài ra, Thủy còn bị các cơ quan tố tụng cáo buộc, đã lừa và chiếm đoạt 75 triệu đồng của anh Trần Thế A để xin vào làm việc tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và thông qua anh này "nẫng" 80 triệu đồng của chị Hoàng Thị H để "chạy" vào trường CĐ Quân y 1, chiếm đoạt 100 triệu đồng của anh Trần Văn C, người mong muốn được làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động K20- Bộ Công an.

CQĐT kết luận, Thủy đã lừa 5 bị hại, với số tiền 635 triệu đồng. Do đó, HĐXX sơ thẩm ngày 24-3-2020 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với chị H, không biết Thủy lừa đảo nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản thân chị này, giai đoạn điều tra, chị H đã bỏ tiền bồi thường thay cho Thủy 200 triệu đồng.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-xung-la-can-bo-cong-an-lua-ngoan-muc-nhung-nguoi-can-viec-185374.html