Từ vụ vợ đại gia nghi bị bắt cóc: Tung tin giả, xử lý nhẹ hều!

Vợ đại gia ở Quảng Bình tung hoang tin về việc bị bắt cóc chỉ bị xử phạt hành chính 1 triệu đồng. Theo luật sư, mức xử phạt này còn nhẹ và cần có sự thay đổi bổ sung về luật.

Thời gian gần đây, trong cuộc sống cũng như trên các trang mạng xã hội đã có nhiều vụ hoang tin bị các đối tượng khác nhau tung ra gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như phức tạp về an ninh trật tự.

Gần đây nhất là sự việc bà Nguyễn Thị P. - vợ một chủ doanh nghiệp tại TP Đồng Hới, Quảng Bình - đã thuê người dàn dựng câu chuyện bị bắt cóc tống khiến cho người nhà báo cáo với cơ quan chức năng.

Chị P được cho là đã thuê người dàn dựng vụ bắt cóc, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an tỉnh Quảng Bình) - cho biết này không khởi tố vụ án hình sự đối với chị Nguyễn Thị P vì có hành vi cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an trong quá trình khai báo mà chỉ xử phạt hành chính 1 triệu đồng theo quy định.

Tuy nhiên, theo luật sư, chế tài xử lý những hành vi “hoang tin” còn nhẹ và cần phải có sự thay đổi bổ sung về luật.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Thùy Dương - Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú cho hay: “Với những đối tượng tung ra thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật khiến cho cơ quan điều tra gặp khó khăn trong điều tra nhưng chưa đến mức độ xử lý hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP”

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;”.

Trong sự việc trên, các cơ quan chức năng đã áp dụng điều khoản trên để xử phạt bà P. 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu xác định có hành vi tung “hoang tin” với mục đích vu khống cho người khác thì đối tượng có thể bị xử lý hình sự về Tội Vu khống (Điều 156 BLHS 2015) với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Bên cạnh đó, đối với hành vi tung “hoang tin” của những người được xác định tư cách tố tụng cụ thể như người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa thì đối tượng có thể bị xử lý hình sự về Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối (Điều 382 BLHS 2015) với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp các đối tượng tung ra hoang tin chưa đến mức độ xử lý hình sự nhưng đã gây những bất ổn xã hội, thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật khiến cho cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn trong điều tra nhưng chỉ bị xử phạt hành chính.

“Tuy pháp luật hình sự đã có quy định tương đối rõ về hành vi phạm tội nêu trên, nhưng có lẽ khi ban hành luật, nhà làm luật chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nêu trên nên khung hình phạt áp dụng đối với loại tội phạm này còn quá nhẹ, chưa đảm bảo được tính răn đe, phòng ngừa chung do vậy cần phải bổ sung những chế tài xử lý “nặng” hơn” – luật sư Thùy Dương đề nghị.

Anh Thư

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/tu-vu-vo-dai-gia-nghi-bi-bat-coc-tung-tin-gia-xu-ly-nhe-heu-885787.html