Từ vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội: Lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về vụ việc Trường TH-THCS Pascal (Hà Nội) bị đổ gạch, cát trước ngày khai giảng, nhiều thông tin bất ngờ đã lộ diện, nhiều trường đang hoạt động công khai mà chưa có giấy phép, sử dụng sai mục đích đất giáo dục.

Nhiều băng rôn, gạch, đá đang được căng lên tại Trường TH-THCS Pascal gây ảnh hưởng tới tâm lý giáo viên, phụ huynh, học sinh. Ảnh: NH

Nhiều trường học tại lô TH1 đang hoạt động không phép?

Về vụ việc Trường TH-THCS Pascal (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đổ gạch, cát trước ngày khai giảng, ông Lưu Ngọc Hà - Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin: Trường TH-THCS Pascal được cấp phép và hoạt động tại khu đất TH2 (khu vực Trường Newton đang hoạt động bên cạnh), vì thế việc hoạt động tại lô TH1 là không đúng quy định. Nói cách khác, Trường Pascal chưa đủ điều kiện để hoạt động tại lô đất TH1.

Điều đáng nói, trên lô đất TH1 chưa được cấp phép hoạt động, đặc biệt là chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy lại đang tồn tại rất nhiều trường học khác cùng với Trường TH-THCS Pascal.

Chính vì thế, bà Nguyễn Thị Ngân Hoa – thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường TH – THCS Pascal bày tỏ băn khoăn về tính pháp lý của các cơ sở đang tồn tại đó.

“Toàn bộ dự án TH1 và TH2 đều là dự án được cấp phép đầu tư để xây dựng Trường TH-THCS Pascal, bên cạnh đó là Trường Mầm non Pascal. Lô TH2 được xây dựng trước và đã hoạt động từ năm 2014 khi đó Trường TH-THCS Pascal chỉ có hơn 100 học sinh. Xét thấy không sử dụng hết cơ sở vật chất, nhà trường đã cho Trường Phổ thông Newton thuê lại Lô TH2 và đã được Phòng GDĐT quận Bắc Từ Liêm đồng ý.

Lô TH1 hoàn thành từ năm 2017 và đang được Trường TH-THCS Pascal sử dụng chính. Một phần diện tích hiện đang được chủ đầu tư cho nhiều trường học thuê lại trong đó có Trường THPT Hà Thành và Trường Cao đẳng ASEAN. Hiện tại, Trường Cao đẳng ASEAN hoạt động ở đây là sai mục đích vì Lô TH1 là đất trường phổ thông, không phải đất dành cho cao đẳng, đại học. Việc sử dụng đất sai mục đích cũng xảy ra trong lô đất bên cạnh khi Trường THPT Nguyễn Huệ hoạt động là đất mầm non”, bà Hoa chỉ rõ.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường TH –THCS Pascal bày tỏ: “Chúng ta cũng cần xét đến tính nhân văn ở đây bởi vì trên thực tế tại lô TH2, Trường Newton đang sử dụng để dạy và học. Nếu như UBND quận nhất quyết yêu cầu chúng tôi trở về hoạt động tại lô TH1 thì hàng ngàn học sinh của Trường Newton sẽ phải đi đâu để học? Chúng tôi cũng không thể đuổi họ đi được”, bà Hoa nói.

Các đại biểu tham dự cuộc họp ngày 5.9 đã bày tỏ nhiều lo ngại về công tác quản lý. Ảnh: HN

Bà Hoa bày tỏ thêm, nhà trường thuê cơ sở vật chất và hợp đồng được ký rất rõ ràng chủ đầu tư đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, điện nước. Nhà trường trông chờ vào nhà đầu tư, nhà trường không thể tự đi giải quyết phòng cháy chữa cháy được. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần vào cuộc có biện pháp để nhà đầu tư đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục để chúng tôi hoạt động.

Hôm nay đổ gạch, ngày mai sẽ là gì?

Bà Châu Anh – một phụ huynh của nhà trường chia sẻ: “Bản chất vụ việc này là mâu thuẫn của vài cá nhân trong chủ đầu tư Dự án xây dựng Trường Pascal. Theo đó, người nọ phá người kia bằng việc cản trở hoạt động của trường, dồn trường vào thế bí.

Việc nhà trường không thể xin được giấy phép tại địa điểm đang hoạt động có một nguyên nhân là do chủ đầu tư “ì” ra không xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy. Việc làm này khiến trường không thể đủ hồ sơ để xin giấy phép hoạt động tại cơ sở mới. Các trường trên lô đất này vẫn công khai hoạt động lâu nay, vậy trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng ở đâu?”.

Gạch, cát đổ được đổ tại Trường TH - THCS Pascal. Ảnh: HN

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tu-vu-truong-hoc-bi-do-gach-cat-o-ha-noi-lo-nhieu-bat-cap-trong-cong-tac-quan-ly-629620.ldo