Từ vụ trộm lộ ra vụ giết người, chôn xác

Bị bắt vì trộm xe máy, Tuấn bất ngờ khai ra việc Phi và đồng phạm đã giết người, chôn xác khi cướp tài sản.

Ngày 3/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Hoàng Phi (23 tuổi, quê Bình Phước) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản; Nguyễn Diên Tài, Trần Văn Tự (đều 21 tuổi, ngụ TP.HCM) tội Giết người và Cướp tài sản; Vương Minh Tuấn (21 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo truy tố, Phi là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ Kim Cương ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tháng 4/2014, Phi và ông Bùi Văn Đạt được phân công bảo vệ một công ty ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tháng 10/2018, do không có tiền trả vay nặng lãi, Phi rủ Tài và Tự đến đánh ông Đạt để cướp tài sản. Nhằm lúc nạn nhân ra ngoài, Phi lén đưa đồng phạm vào ẩn nấp trong công ty.

 Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Khoảng 21h30 cùng ngày, ông Đạt vào xưởng tuần tra thì bị Tài và Tự đánh đập, dùng vải trói tay chân. Khống chế được nạn nhân, 2 bị cáo lục túi lấy tiền và điện thoại.

Phi khi đó ngắt cầu dao điện, tắt hệ thống camera rồi nói: “Giết anh Đạt luôn, thả ra anh Đạt báo công an thì cũng chết”.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất giết nạn nhân để bịt đầu mối. Phi chạy ra chốt bảo vệ lấy dao đưa cho Tài để đồng phạm ra tay. Nạn nhân van xin tha mạng nhưng Phi không đồng ý. Bị cáo cho rằng con ông Đạt là giang hồ, nếu thả ra, họ sẽ bị trả thù.

Sau khi dùng dây điện siết cổ nạn nhân, các bị cáo cho xác ông Đạt vào bao tải rồi chôn tại bãi đất trống ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Sáng 6/10/2018, Phi gọi điện thoại cho quản lý báo rằng ông Đạt bỏ ra ngoài, không thấy quay lại trực. Nghĩ rằng nạn nhân tự ý bỏ việc, người này không trình báo công an.

Tan ca, Phi và đồng phạm mang chiếc xe máy của ông Đạt đi bán nhưng không được vì thiếu giấy tờ. Do đó, Tài và Tự đã tháo rời từng món đồ trên xe ra bán đồng nát...

Hơn một tháng sau, Phi kể lại sự việc cho Vương Minh Tuấn nghe. Hai bị can này sau đó lấy trộm xe máy của Tài.

Phát hiện xe bị mất trộm, cha của Tài đã đến cơ quan công an trình báo. Khi bị bắt giữ, Tuấn đã tố giác việc Phi, Tài và Tự giết chết ông Đạt.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tính mạng, tài sản của người khác, gây hoang mang dư luận, HĐXX cho rằng cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Hoàng Phi tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Do khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên bị cáo Nguyễn Diên Tài và Trần Văn Tự lãnh 18 năm tù, còn Vương Minh Tuấn lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Thanh Phương/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-vu-trom-lo-ra-vu-giet-nguoi-chon-xac-post1189208.html