Từ vụ trộm cắp, lần ra cặp bài trùng của 7 vụ khác

Không nghề nghiệp, Mạnh và Hiệp chuyên đi tìm sơ hở trong nhà dân để trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/1, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã bắt giữ Đặng Văn Mạnh (20 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (17 tuổi), Nguyễn Thanh Minh (30 tuổi) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Còn Nguyễn Văn Linh (32 tuổi, trú cùng huyện) bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Thanh Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Tiến.

Nguyễn Thanh Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Tiến.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2018 đến nay, Mạnh và Hiệp thực hiện 8 vụ trộm cắp gồm tiền mặt, điện thoại, thẻ điện thoại và hoa phong lan trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Cũng trong thời gian đó, Nguyễn Thanh Minh trộm 5 máy cắt sắt, máy hàn trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Sau khi trộm được tài sản, chúng bán cho Nguyễn Văn Linh. Dù biết số tài sản này là do trộm cắp mà có, Linh vẫn đồng ý mua.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ lần lượt những người này. Tại cơ quan điều tra, 2 người này khai nhận toàn bộ hành vi sự việc.

Công an cho biết Mạnh, Hiệp và Minh đều không có nghề nghiệp gì.

Quang Tiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-vu-trom-cap-lan-ra-cap-bai-trung-cua-7-vu-khac-post906133.html