Từ vụ hiệu trưởng dâm ô học sinh, giật mình vì tình trạng nam giới bị xâm hại tình dục

Với xâm hại tình dục, phần lớn đều nhận thức giới tính nạn nhân là nữ mà quên đi một nhóm đối tượng nam giới. Chính từ nhận thức sai lầm đó đã kéo theo nhiều lỗ hổng về pháp lý, tạo cơ hội cho những kẻ dâm ô.

Vụ việc ở Phú Thọ đang dấy lên thực trạng xâm hại tình dục trẻ em nam

Câu chuyện về một hiệu trưởng trường THCS tại tỉnh Phú Thọ dâm ô nhiều trẻ em nam trong nhiều năm đang khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Điều đáng nói, câu chuyện diễn ra rất nhiều năm, nhiều thế hệ học sinh nam đã phải chịu đựng mà không ai dám tố giác!

Thực tế cho thấy, xâm hại tình dục nam hoàn toàn có và nó đang ngày càng gia tăng. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công An, năm 2016, Việt Nam có đến 1.024 vụ xâm hại tình dục mà 16% trong số đó là trẻ nam.

Một bộ phận rất lớn vẫn luôn có nhận thức “con trai không thể bị xâm hại tình dục”, “con trai phải mạnh mẽ, cứng rắn và có thể tự bảo vệ mình”.

Ths Tâm lý Phạm Đức Chuẩn cho rằng: “Mặc dù đó là quan điểm sai lầm nhưng khi quá nhiều người nhận thức quan điểm đó đúng khiến cho nạn nhân là trẻ em nam gặp trở ngại trong việc bày tỏ vấn đề của mình. Nhiều trẻ dù bị xâm hại nhưng không thể nói, vì khi nói ra, trẻ sẽ bị tổn thương vì lòng tự trọng của người đàn ông”.

Chưa kể, một số người cho rằng, so với nạn nhân là nữ, nam giới khi bị xâm hại không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tuy nhiên, theo Ths. Phạm Đức Chuẩn, bất kể ở đối tượng nào, xâm hại tình dục đều ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất, tinh thần của nạn nhân.

Và nhiều câu chuyện thực tế đã là ví dụ điển hình, ngay như trong vụ việc ở Phú Thọ, hầu hết các trẻ em nam có liên quan đến vụ việc đều tránh né đề cập đến vấn đề trên, sợ thầy hiệu trưởng.

Trước đó, khoảng tháng 9/2014, ở Nghệ An, bé trai 14 tuổi (ở tại TP. Vinh) bị đánh đập dã man với nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu, mặt, bộ phận sinh dục, hậu môn. Điều đáng nói, T. bị câm điếc bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ. Bé trai dù được nhập viện điều trị 1 tuần nhưng phần bộ phận sinh dục, hậu môn vẫn liên tục rỉ nước do thương tật.

“Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi nhận thức về xâm hại tình dục trẻ nam, cha mẹ cũng nên có ý thức phòng vệ cho trẻ trước mối nguy hại.

Với quan niệm con trai phải mạnh mẽ, bé không được bộc lộ các cảm xúc “yếu đuối”… là một quan niệm cực kì sai lầm khiến cho các bé trai dễ sa lầy vào các cảm xúc tiêu cực hơn khi gặp phải các vấn đề về tâm lý, trong đó có xâm hại cơ thể.

“Bố mẹ hãy luôn nhớ rằng, nguy cơ các bé trai bị xâm hại tình dục là có thật, thậm chí có thể xảy ra dễ dàng và thường xuyên hơn đối với các bé gái.

Vì thế, hãy luôn tôn trọng cảm xúc của con, bao dung với những hành vi giới tính bình thường theo lứa tuổi của con và dạy con cẩn thận về các nguyên tắc bảo vệ cơ thể mình”, Ths Phạm Đức Chuẩn nhấn mạnh.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tu-vu-hieu-truong-dam-o-hoc-sinh-giat-minh-vi-tinh-trang-nam-gioi-bi-xam-hai-tinh-duc-d17613.html