Từ vụ đi xe máy SH không BKS 'lòi' ra 2 vụ trộm cắp

Ngày 20-8, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nguyện, SN 1990, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trộm cắp 2 chiếc xe máy và bàn giao cho CA quận Hai Bà Trưng xử lý.

Trước đó, khoảng 18g30 ngày 14-8, tổ công tác CA phường Trung Hòa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện Nguyễn Văn Nguyện điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH không BKS.

Tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính nhưng nam thanh niên này không xuất trình được giấy tờ liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trộm chiếc xe SH trên tại tòa nhà Imperia, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đối tượng Nguyện cùng 2 chiếc xe máy tang vật

Đối tượng Nguyện cùng 2 chiếc xe máy tang vật

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Tại CQCA, ngoài vụ trộm trên, đối tượng Nguyện khai nhận trước đó đã lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Piagio Liberty BKS 29C1-214.41 tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Được biết, Nguyện đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Công an phường Trung Hòa đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng 2 chiếc xe máy tang vật cho CA quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-vu-di-xe-may-sh-khong-bks-loi-ra-2-vu-trom-cap-206646.html