Từ vụ cướp tài sản của 'xế' taxi: Lời khuyên của trinh sát với các tài xế...

Ngày 18-12, cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lang Văn Thuận, SN 1999, trú tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi Cướp tài sản theo Điều 133, BLHS.

Đầu tháng 11-2017, Thuận xuống Hà Nội làm công việc bắn trần thạch cao thuê cho chú họ. Do có người yêu cùng quê nên cứ 3-4 ngày, Thuận lại về thăm người yêu 1 lần. Đầu tháng 12, việc thưa dần lại muốn gần người yêu nên Thuận quyết định về hẳn, đỡ mất công đi lại.

Tối 15-12, sau khi dọn dẹp đồ đạc, Thuận định bắt xe về quê nhưng sờ túi không còn đồng nào, từ đây đối tượng nảy sinh ý định thuê taxi, mục đích để cướp tài sản. Nhằm chuẩn bị cho ý đồ của mình, Thuận lấy một con dao gọt hoa quả cho vào túi rồi đi bộ từ phòng trọ ra đường vẫy xe taxi.

Đối tượng Lang Văn Thuận tại CQCA.

Khi đang đi trên đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Thuận gặp chiếc xe taxi hãng ABC, BKS: 30A - 88614 do anh Nguyễn Quang Thắng, SN 1987, trú tại quận Bắc Từ Liêm điều khiển. Thấy Thuận vẫy xe, anh Thắng dừng lại bắt khách thì Thuận mở cửa ngồi ghế sau. Lái taxi hỏi “đi đâu”, Thuận trả lời “chở về siêu thị Big C Hòa Bình”.

Xe đi cung đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long. Do chưa rõ địa chỉ, lái xe taxi gọi cho nhân viên tổng đài để hỏi lại đường đi thì được trả lời là “không có Big C Hòa Bình”.

Nghe vậy nhưng anh Thắng chẳng chút nghi ngờ gì về sự thiếu trung thực của khách mà thật thà nói cho khách biết là không có địa chỉ như anh ta nói. Lúc này, Thuận thay đổi lại địa điểm là chở về Big C Thanh Hóa; từ đây lái taxi cho xe chuyển hướng đường HCM- Nho Quan về Thanh Hóa.

1g50 phút ngày 16-12, anh Thắng điều khiển xe đến khu vực thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sợ trời tối, đi xe không an toàn nên lái taxi cho ô tô dừng lại bên lề phải của đường HCM hướng Xuân Mai- chợ Bến- ngay cạnh cây xăng Trần Phú để ngủ chờ với ý định đến sáng sẽ đi tiếp.

Về phía Thuận, khi anh Thắng vừa chợp mắt được vài phút ở ghế lái, Thuận lấy con dao từ trong túi ra cứa 1 nhát vào cổ lái taxi. Bị thương, anh Thắng vùng dậy, nhoài về phía vô lăng thì Thuận vùng theo, vung dao đâm tiếp nhưng nạn nhân đỡ được; sau đó lái taxi vẫn bị Thuận đâm 1 nhát trúng đầu. Trong tình huống này, anh Thắng van xin Thuận dừng tay, cần tiền anh sẽ đưa tiền cho. Nghe Thuận đáp: “Đưa tiền đây”, anh Thắng lấy khoảng 500.000 đồng đưa cho Thuận.

Nhân lúc Thuận quay xuống nhìn tiền, anh Thắng mở cửa xe chạy ra ngoài tri hô người cứu giúp. Sợ bị bắt tại trận, Thuận cầm ba lô chạy về phía chợ Bến thoát thân.

Chạy được khoảng 20 mét, Thuận vứt dép cao su cùng con dao gây án bên lề đường. Chạy tiếp qua một ao rau muống khiến quần bị ướt, Thuận dừng lại lấy đồ trong ba lô ra thay rồi chạy tiếp nhưng do vội quá nên đối tượng bỏ quên chiếc quần ướt và ĐTDĐ tại khu vực cách hiện trường 500m.

Đối tượng đi bộ suốt nhiều cây số cho đến khi bắt được xe khách về quê. Khi xe đi đến đường Lam Sơn thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Thuận mượn điện thoại của phụ xe khách gọi điện cho người yêu ra đón và đối tượng ở tại khu trọ của người yêu cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Về phía lái xe Nguyễn Quang Thắng, sau khi tri hô, người dân có mặt đã báo CA rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Quân y 103. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định anh Thắng bị 2 vết thương; trong đó 1 vết thương vùng cằm gần yết hầu hở dài 8cm, sâu 3mm và 1 vết thương vùng đầu ở bên trái cách đỉnh tai trái khoảng 10cm, vết sâu khoảng 0,1mm.

Nhận được tin báo, Đội CSĐTTP về TTXH cùng Đội Điều tra tổng hợp- CA huyện Chương Mỹ phối hợp Đội 8- Phòng CSHS, CATP Hà Nội và các đơn vị khẩn trương tổ chức lực lượng vào cuộc xác minh, truy bắt hung thủ, làm rõ vụ án. Vụ án xảy ra lúc rạng sáng, đoạn đường vắng người qua lại nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng nỗ lực và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, CQCA đã nhanh chóng xác định Lang Văn Thuận là đối tượng gây án và tổ chức vào Thanh Hóa bắt giữ Thuận chỉ sau 15 giờ gây án; đồng thời di lý đối tượng về trong đêm 17-12. Tại CQCA, Thuận cúi đầu khai nhận mọi hành vi của mình.

Thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Chương Mỹ đưa ra lời cảnh báo đối với lái xe taxi đó là khi đón khách, đặc biệt đón khách vào ban đêm cần quan sát kỹ đặc điểm và biểu hiện của khách ngồi trên xe. Khi khách yêu cầu về điểm mà mình phát hiện không phải địa chỉ thật hoặc không có địa chỉ đó, lập tức phải đặt ra câu hỏi nghi vấn, từ chối không đi tiếp. Trong trường hợp bị khách ép buộc phải chở mà không gọi điện nhờ trợ giúp được, có thể chở khách thẳng vào CQCA nơi gần nhất; tuyệt đối đừng vì ham việc mà đưa mình vào thế nguy hiểm khi đồng hành với khách có ý đồ xấu như trong vụ việc nêu trên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trong quá trình điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc, CA huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đang tạm giữ các xe mô tô có đặc điểm như sau: 1. Xe mô tô Honda Wave, màu sơn xanh. BKS: 33N3-9712. SK: 01332. SM: 001332. 2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu sơn đen, không BKS. SK: 226733.SM: 1427687 3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn trắng, không BKS. SM: 030076. SK: 300665. 4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, màu sơn nâu, không BKS. SM: 0525818.SK: 525921. Ai là chủ sở hữu của các phương tiện trên, đề nghị liên hệ với Đội CSĐTP về TTXH, CA huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; địa chỉ : số 29A, khu Ninh Kiều, TT Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội ; ĐT: 0433.866.494 hoặc 098.752.8668- đồng chí Tống Quang Hiếu- Đội trưởng Đội CSĐTP về TTXH để phối hợp giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không xác định được chủ sở hữu của những xe mô tô trên, CA huyện Chương Mỹ sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tu-vu-cuop-tai-san-cua-xe-taxi-loi-khuyen-cua-trinh-sat-voi-cac-tai-xe-109003.html