Từ vụ cô giáo ép cả lớp tát bạn 231 cái đến mức phải nhập viện: Điểm lại những vụ bạo hành học sinh chấn động dư luận

Vụ việc cô giáo bắt cả lớp đánh hội đồng, tát một học sinh 231 cái khiến người này phải nhập viện không phải là lần đầu tiên dư luận dậy sóng vì những tình huống tương tự như thế đã xảy ra khá nhiều.

Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao việc một học sinh lớp 6 Trường THCS Duy Ninh (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp tát mỗi người 10 cái vào mặt bạn, tổng cộng học sinh này phải chịu đựng 231 cái tát và phải nhập viện điều trị.

Sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 19-11. Chỉ vì lỡ nói tục, em H. L. N. đã bị cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977) kỷ luật quá mạnh tay. Hình phạt khắc nghiệt này đã khiến em N. mặt mũi tím sưng, không nói được và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Học sinh bị cô giáo yêu cầu cả lớp tát tổng cộng 231 cái phải nhập viện trong tình trạng sưng tím, không thể nói chuyện.

Được biết, lớp 6.2 có 26 em học sinh nhưng có 3 người vắng mặt vì quên sách vở nên phải quay về lấy. Khi cháu N. lỡ miệng nói tục thì có 23 bạn và cô chủ nhiệm tát tổng cộng 231 cái. Hiện tại sau 3 ngày điều trị, cháu N. đã được gia đình cho ra viện nhưng tinh thần vẫn rất hoảng loạn không dám tới lớp.

Trước thông tin trên, Hiệu trưởng nhà trường là cô Phạm Thị Lệ Anh thừa nhận sai sót đã chậm trễ khi xử lý vụ việc trên và cho biết sẽ có quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với giáo viên có hành vi bạo lực học sinh nêu trên.

Ngôi trường xảy ra vụ lùm xùm gây bão mạng thời gian gần đây.

Trước đó vào hồi đầu năm nay, dư luận cũng từng dậy sóng vì câu chuyện giáo viên bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng. Cụ thể, cháu Phương A. (học sinh lớp 3A5, trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng) đã bị cô giáo chủ nhiệm là Nguyễn Thị Minh Hương đưa ra hình phạt kỷ luật quá nghiêm khắc.

Vụ việc cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng khiến nhiều người phẫn nộ.

Sau đó, gia đình đã đưa cháu đi khám sức khỏe và rất may, không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn yêu cầu nhà trường và giáo viên nêu trên phải chịu trách nhiệm do đã làm học sinh hoảng loạn, khủng hoảng tâm lý.

Liên quan đến vấn đề này, Trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng đã đưa ra hình thức kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, cảnh cáo trước toàn trường đối với cô giáo Minh Hương.

Vụ việc đã làm dậy sóng dư luận suốt một thời gian dài và gây tranh cãi về vấn đề đạo đức nghệ nghiệp của một số giáo viên trẻ hiện nay.

Cô giáo mầm non cho cả lớp 40 người đánh hội đồng một học sinh

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, dư luận cũng từng sửng sốt vì vụ việc cô giáo mầm non cho cả lớp đánh hội đồng một học sinh. Vụ việc trên theo xác nhận của ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND TP Ninh Bình xảy ra tại trường mầm non Rainbow (TP Ninh Bình).

Vụ việc cô giáo để cả lớp đánh hội đồng một học sinh từng gây bức xúc trong khoảng thời gian dài.

Trước đó vào đêm 28/8, mạng xã hội xôn xao đoạn clip một nhóm học sinh quây vào đánh một bạn trong khi đó các cô giáo dù ở xung quanh nhưng không hề có hành động can ngăn khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an TP Ninh Bình đã vào làm việc với trường mầm non này để làm rõ vụ việc và đưa ra hướng xử lý.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/tu-vu-co-giao-ep-ca-lop-tat-ban-231-cai-den-muc-phai-nhap-vien-diem-lai-nhung-vu-bao-hanh-hoc-sinh-chan-dong-du-luan-4120799.html