Từ vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư và tâm lý cha mẹ 'nhà có sao dùng vậy'

Với tâm lý chủ quan 'nhà có sao dùng vậy' của nhiều cha mẹ, những đứa trẻ đã và đang phải sống ở một môi trường không an toàn.

Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội), qua khám nghiệm hiện trường cũng như dựa vào các chứng cứ, bước đầu xác định nguyên nhân bé gái 4 tuổi tử vong do rơi từ cửa sổ phòng ngủ xuống đất. Khu vực phòng ngủ (tòa G chung cư HH2 Xuân Mai Complex) vào thời điểm xảy ra vụ việc, cửa sổ mở hé, chưa được lắp đặt lưới an toàn. Lúc đó, trong nhà có 2 mẹ con. Người mẹ đang dọn dẹp trong phòng bếp, còn cháu bé ở phòng ngủ.

Qua ghi nhận của phóng viên, tại chung cư HH2 Xuân Mai Complex vẫn còn rất nhiều hộ gia đình chưa lắp lưới bảo vệ tại các cửa sổ. Ngoài ra, ở những nơi không gian chung như cầu thang thoát hiểm, ngoài hàng lang, vẫn có những mối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ nếu không có người lớn giám sát.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người cảm thấy đau xót cũng như lên án nhiều ông bố bà mẹ chưa thực sự chú ý đến việc dạy con các kỹ năng mềm, tự bảo vệ bản thân. Nhiều bậc cha mẹ còn quá chủ quan, có tâm lý "nhà có sao dùng vậy" dẫn đến những nguy hiểm với con trẻ.

Cửa sổ tại hành lang của một tầng tại tòa G (nơi xảy ra vụ việc bé gái rơi tối 19/4) vẫn chưa được lắp lưới bảo vệ. Ảnh: Quế Chi

Cửa sổ tại hành lang của một tầng tại tòa G (nơi xảy ra vụ việc bé gái rơi tối 19/4) vẫn chưa được lắp lưới bảo vệ. Ảnh: Quế Chi

Sau câu chuyện đau lòng nói trên, người ta bắt đầu quan tâm, nhiều gia đình vội vàng đi lắp lưới chắn an toàn. Nhưng sau đó một thời gian, người ta lại… lười, lại đưa ra đủ lý do trì hoãn, chủ quan. Có người tặc lưỡi: "Thôi con mình lớn rồi, không cần lắp".

Trong vòng hai năm trở lại đây, có rất nhiều vụ việc trẻ em ở chung cư cao tầng bị rơi xuống đất do trèo, hoặc lọt qua lan can ban công. Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do lan can, ban công quá thấp hoặc không đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là khi người lớn sơ suất, lơ là trong việc trông giữ con trẻ.

Bên cạnh nhiều nhà đã lắp lưới an toàn tại các cửa sổ, ban công thì vẫn có những nhà vẫn chưa thực hiện điều này để phòng tránh nguy cơ tai nạn. Ảnh: Quế Chi

Trước đó, vào cuối tháng 2/2021, một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của một chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một tài xế chở hàng gần đó cứu sống. Sự việc đã gây rúng động dư luận, nam tài xế được dư luận, báo chí trong nước và quốc tế ca ngợi là "người hùng".

Thế nhưng không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra và không phải trong sự cố nào cũng xuất hiện người hùng. Và đó cũng chỉ là trường hợp em bé may mắn sống sót khi rơi từ chung cư cao tầng, còn lại, hầu hết đều rơi vào kết cục bi thảm để lại nỗi đau và sự ân hận khôn nguôi đối với cha mẹ, người thân.

Khu vực cầu thang bộ cũng không loại trừ những yếu tố mất an toàn đối với trẻ nhỏ nếu không có người lớn đi cùng. Ảnh: Quế Chi

Bàn về câu chuyện trên, chuyên gia giáo dục - TS Vũ Việt Anh bày tỏ: "Bố mẹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi của con cái vì các con còn nhỏ, cần sự bảo hộ, giám sát của người lớn. Nếu trường hợp này xảy ra ở nước ngoài thì bố mẹ cháu bé có thể đối diện với án tù. Thực tế, ở một số nước, bố mẹ bạo hành con cái, lơ là, thiếu trách nhiệm với con có thể ngồi tù, thậm chí bị tước quyền nuôi con".

Theo TS. Vũ Việt Anh, vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em cần có sự quan tâm đúng mực, phải có sự kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Ngoài các Hội bảo vệ trẻ em, phụ nữ thì cũng nên đưa vào luật, có quy định rõ ràng đối với trách nhiệm của các bậc cha mẹ, tránh để tình trạng bất cẩn, xảy ra sự việc đau lòng như trên tái diễn…

Lan can tại khu vực hầm đi bộ của một tầng tòa chung cư chưa được lắp lưới an toàn. Ảnh: Quế Chi

Mặt khác, rất nhiều chung cư không đảm bảo tiêu chí về an toàn. Cứ kiểm tra ở đâu là phát hiện lỗi ở đó. Đơn giản như việc các căn hộ cao tầng cần gia cố thêm hệ thống lưới an toàn nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ. Tấm lưới an toàn (cấu tạo của lưới bao gồm 2 thanh nhôm được gắn sẵn bulong thép bọc cao su) có khả năng chịu lực và độ bền rất cao. Ngoài ra, việc lắp lưới cũng phải đảm bảo yếu tố an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Bởi ở những vị trí này, lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ dễ tiếp cận hiện trường hơn.

"Tôi cho rằng cần phải có quy định chặt chẽ đối với các đơn vị thi công, thiết kế, giám sát thi công chung cư để đảm bảo an toàn…", TS Vũ Việt Anh chia sẻ.

Nhóm PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tu-vu-be-gai-4-tuoi-roi-tu-tang-24-chung-cu-va-tam-ly-cha-me-nha-co-sao-dung-vay-20210422121013115.htm