Tử vong vì say rượu lái xe máy tông vào gốc cây

Người đàn ông đi ăn đám giỗ về trong tình trạng say xỉn, đã đâm xe máy vào gốc cây bên đường và tử vong.

Chiều 26/10, các ngành chức năng Thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, khi xe gắn máy tông vào gốc cây làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 14h ngày 26/10, ông Nguyễn Văn Hoàng (54 tuổi) ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) trong tình trạng say rượu điều khiển xe gắn máy BKS 63FL.1545 lưu thông trên đường Hùng Vương (nối dài) theo hướng nội ô TP Mỹ Tho ra quốc lộ 50. Khi ông Hoàng điều khiển xe gắn máy đến địa phận xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho thì không làm chủ tốc độ, để cho xe gắn máy vọt lên lề đường và tông vào gốc cây xanh ven đường.

Cú tông mạnh làm người và xe ngã xuống đường. Ông Hoàng bị va chạm mạnh phần đầu xuống nền gạch, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo gia đình nạn nhân, sáng 26/10, ông Hoàng đi đám giỗ tại nhà người thân ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Tại đây, ông Hoàng có uống nhiều rượu bia, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc trên./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tu-vong-vi-say-ruou-lai-xe-may-tong-vao-goc-cay-971413.vov