Tử vong vì bị nước cuốn vào ống cống

Trận mưa lớn đã làm đập hồ nước của gia đình nạn nhân bị quá tải tràn ra ngoài, trong khi tìm cách giảm bớt lượng nước trong hồ, nạn nhân đã bị dòng nước cuốn vào cống thoát nước dẫn đến tử vong.

Khoảng 11h ngày 23/4, ông Nguyễn Văn Gấm, SN 1965 ở bản Đồng An, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã bị tử vong do đuối nước.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Theo Công an huyện Yên Thế, mưa lớn xảy ra vào đêm 22, rạng sáng 23/4 làm đập hồ nước của gia đình ông Gấm bị quá tải, nước tràn ra bên ngoài. Thấy vậy, vợ chồng ông Gấm leo lên đập để tháo bớt nước.

Trong khi đang rút lưới rác, bất ngờ ông Gấm bị dòng nước cuốn vào trong cống thoát nước của đập. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhiều người dân có mặt ở đó hô hoán ứng cứu nhưng không kịp.

Đến 13h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được xác ông Gấm, sau đó bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tu-vong-vi-bi-nuoc-cuon-vao-ong-cong-87206.html