Tử vong trong 'hỗn chiến' khi giúp bạn giải quyết mâu thuẫn

Ngày 19/10, Công an TP Hải Phòng cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên địa bàn khiến 1 người chết. Sự việc diễn ra tối 10/10 tại khu vực quán cầm đồ Đức Vinh thuộc xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên).

Lúc này, do mâu thuẫn từ trước nên nhóm Bùi Quang Trọng (SN 1992) đã xô xát, đánh nhau với nhóm của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, cùng ở Hải Phòng).

Nhóm Nguyễn Văn Tuấn dùng vỏ chai bia, giáo, kiếm đuổi đánh, chém đối thủ khiến Hoàng Huy Hợp (SN 1988, thuộc nhóm Trọng) bị thương ở cẳng chân trái, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hai trong số các đối tượng gây ra vụ việc.

Sau đó, lực lượng công an tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường và tạm giữ 4 xe mô tô; tịch thu 4 thanh kiếm, 1 giáo... Ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng tạm giữ 10 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, Hoàng Huy Hợp làm nghề tàu biển, đang chờ thủ tục đi biển nên ở nhà buôn bán giày dép. Tối 10/10, anh Hợp nhận được cuộc gọi của bạn rủ đi nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn nên nhận lời và sau đó bị chém tử vong.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tu-vong-trong-hon-chien-khi-giup-ban-giai-quyet-mau-thuan-1336069.tpo