Tử vong trong ao nhà sau khi chém hàng xóm trọng thương

Sau khi chém hàng xóm bị thương, Bình chạy ra sau nhà rồi 'mất tích', sau đó gia đình phát hiện tử vong dưới ao nước phía sau nhà mình.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân

Trưa ngày 05/12, thông tin từ UBND xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 1 người đàn ông trên địa bàn được phát hiện tử vong dưới ao sau vườn nhà mình.

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 5/12, anh Trần Huy Bình (SN 1969, trú ở thông Quần Ngọc, xã Khánh Lộc) sang nhà anh Lê Văn Bình (SN 1966) ở phía trước nhà.

Tại đây, Trần Huy Bình đã dùng dao chém liên tiếp vào người Lê Văn Bình khiến anh này trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc nơi xảy ra vụ việc

Sau khi chém hàng xóm trọng thương, Trần Huy Bình chạy về rồi “mất tích”. Không thấy đâu, gia đình tổ chức đi tìm thì thấy anh Bình đã tử vong dưới ao nước sau nhà mình.

Được biết, Lê Văn Bình và Trần Huy Bình là hàng xóm thân thiết của nhau, lâu nay không hề xảy ra mâu thuẫn. Chiều ngày 04/12, anh Lê Văn Bình còn sang làm giúp gia đình anh Trần Huy Bình xây dựng công trình phụ.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tu-vong-trong-ao-nha-sau-khi-chem-hang-xom-trong-thuong-d281202.html