Tử vong sau khi tiêm thuốc

Ngày 26-11, UBND xã Công Thành (H. Yên Thành, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa có một người tử vong khi đi tiêm thuốc. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 25-11, bà Nguyễn Thị N. (1945, trú xã Liên Thành, H. Yên Thành) đi đến nhà ông Trần Khắc H. (trú xã Công Thành) để tiêm thuốc. Sau khi được tiêm, bà N. bất ngờ xuất hiện các biểu hiện bất thường (nghi bị sốc thuốc) rồi tử vong. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, CAX Công Thành đã có mặt tại nhà ông H. để xác minh, làm rõ sự việc. Được biết, ông H. trước đây là y tá trong quân đội, có mở bán thuốc, điều trị tại nhà nhưng chưa được cấp phép chữa bệnh.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_235100_tu-vong-sau-khi-tiem-thuoc.aspx