Tử vong sau khi tham gia tiệc COVID-19 vì nghĩ virus là 'trò lừa bịp'

Một bệnh nhân 30 tuổi ở thành phố San Antonio (Mỹ) tử vong sau khi tham gia 'tiệc COVID-19' khi nghĩ virus corona là 'một trò lừa bịp'.

Nhân viên y tế test virus corona đối với các tài xế ra vào Texas. Ảnh: AP

Nhân viên y tế test virus corona đối với các tài xế ra vào Texas. Ảnh: AP

"Ngay trước khi chết, bệnh nhân nhìn y tá và nói 'tôi nghĩ mình đã sai, tôi nghĩ virus là trò lừa bịp nhưng không phải thế", bác sĩ Jane Appleby, giám đốc Bệnh viện Methodist ở thành phố San Antonio, bang Texas cho hay. "Tôi không muốn thành một người rung chuông báo động và chúng tôi chỉ cố gắng chia sẻ một ví dụ thực tế để giúp người dân nhận ra virus này rất nghiêm trọng và có thể lây lan dễ dàng".

Trước đó bệnh nhân 30 tuổi trên đã tới dự tiệc COVID-19 do một người được chẩn đoán nhiễm virus corona tổ chức để xem virus có thật và liệu có ai bị nhiễm hay không.

Appleby cho biết bà quyết định tiết lộ trường hợp trên sau khi chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Bà cho biết 22% số xét nghiệm lại cho ra một trường hợp nhiễm COVID-19, tăng so với 5% ghi nhận vài tuần trước. Độ tuổi bệnh nhân nhiễm cũng thay đổi, với người 20 và 30 tuổi mắc bệnh nặng tăng lên. "Hãy đeo khẩu trang, ở nhà nếu có thể, hãy tránh tụ tập và vệ sinh tay", bác sĩ Appleby khuyến cáo.

Lời kêu gọi thận trọng được đưa ra khi các quan chức hàng đầu ở Houston kêu gọi thành phố cần được phong tỏa chặt chẽ khi bệnh viện đang phải vật lộn trong việc điều trị các trường hợp mới nhiễm virus corona.

Thị trưởng Houston Sylvester Turner và Thẩm phán quận Harris Lina Hidalgo cho biết một lệnh yêu cầu người dân ở nhà là cần thiết cho thành phố lớn thứ tư nước Mỹ nhằm đối phó sự tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19.

Tuần trước, Texas tiếp tục phá vỡ kỷ lục các trường hợp được xác nhận nhiễm và tử vong liên quan tới COVID-19. Các quan chức y tế ghi nhận 8.196 ca nhiễm mới, 80 ca tử vong và 10.410 người nhập viện vì virus corona vào ngày 12/7.

Tuy nhiên, quyết định về việc áp đặt phong tỏa lại thuộc về Thống đốc bang Greg Abbott, người trước đó nói rằng đó chỉ là biện pháp cuối cùng.

Bảo Hân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/tu-vong-sau-khi-tham-gia-tiec-covid-19-vi-nghi-virus-la-tro-lua-bip-20200713145755388.html