Tử vong sau khi bị nhóm người xông vào nhà đưa đi

Đang ngồi chơi với hai người hàng xóm, ông T. bị nhóm người tìm đến gọi ra nói chuyện rồi chở đến quán cà phê.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong sau khi bị nhóm người đến bắt đưa đi, sáng 5/3, trao đổi với PV, một đại diện xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gia đình nạn nhân đang tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, trú tại thôn 8, xã Đức Bồng).

"Theo một số thông tin từ người dân địa phương và người nhà, ông T. có vay một khoản tiền của nhóm đối tượng chuyên cho vay nóng, đến hạn không có tiền trả nên nhóm này tìm đến tính sổ", vị đại diện nói.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ việc

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 3/3, ông T. đang ngồi chơi ở nhà với hai người hàng xóm, thì có 4 người đàn ông đi 2 xe máy đến. Nhóm người này gọi ông T. ra ngoài.

Lời qua tiếng lại, nhóm này xông vào đánh, rồi lôi ông T. ngồi lên xe máy, chở đến khu vực một quán cà phê tại xã Đức Bồng.

Đến khoảng 22h30, hai người thân đi xe máy đến chở ông T. về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bị nhiều vết thương trên người.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vũ Quang cấp cứu nhưng đến rạng sáng 4/3 thì tử vong.

Vị đại diện địa phương nhận xét, thường ngày ông T. ở địa phương rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Thông tin thêm với PV, ông Nguyễn Ngọc Hoán - Chủ tịch UBND xã Đức Bồng: "Ông T. thường ngày làm công việc chở keo, chở vật liệu cho người dân trong xã. Người vợ thì trồng cam".

Vợ chồng ông T. đã có 3 người con đều đã xây dựng gia đình. Tuy nhiên, thông tin về việc ông T. vay nợ, ông Hoán cho biết trước đó chưa nắm được thông tin ở xã.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc.

Trả lời báo chí, Thượng tá Hoàng Huyền, Trưởng Công an huyện Vũ Quang thông tin, ngay sau khi có thông tin nghi vấn về cái chết của nạn nhân T., đơn vị đã vào cuộc điều tra. CQĐT đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.

“Nạn nhân không tham gia các công ty tài chính hay hoạt động tín dụng đen nhưng hiện đang nợ ngân hàng khá nhiều tiền còn nợ bên ngoài thì chưa rõ, CQĐT đang tiếp tục xác minh”, Thượng tá Hoàng Huyền thông tin thêm.

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tu-vong-sau-khi-bi-nhom-nguoi-xong-vao-nha-dua-di-3375723/