Tử vong khi lặn bắt ốc

Trong quá trình lặn bắt ốc xà cừ tại vùng biển phía Tây đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì hệ thống máy hơi gặp sự cố đã khiến ông Nguyễn Văn Hữu (53 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, H. Lý Sơn) đột quỵ dẫn đến tử vong.

Thuyền của ngư dân Lý Sơn lặn bắt ốc xà cừ.

Trong quá trình lặn bắt ốc xà cừ tại vùng biển phía Tây đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì hệ thống máy hơi gặp sự cố đã khiến ông Nguyễn Văn Hữu (53 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, H. Lý Sơn) đột quỵ dẫn đến tử vong. Lúc đó, con trai ông Hữu là anh Nguyễn Thanh Nghĩa (30 tuổi) phát hiện sự cố liền đưa bố lên xuồng sơ cứu nhưng ông Hữu không qua khỏi. Sự việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 ngày 3-12. Được biết, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ông Hữu phải đi lặn ốc xà cừ về bán.

ANH THƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_199167_.aspx