Tử vong bên bờ suối khi đi chích cá bằng bình điện

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của anh Trần Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Phú Riềng). Nạn nhân được xác định tử vong bên bờ suối sau khi đi chích cá bằng bình điện.

Bình điện nạn nhân mang đi chích cá. Ảnh: TTXVN phát

Bình điện nạn nhân mang đi chích cá. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/6, một số người dân đi làm gần khu vực bờ suối ở thôn 7, xã Long Tân, đã phát hiện một đôi dép và chiếc xe máy của Trần Tuấn Anh trên bờ suối. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân gọi điện thông báo cho gia đình Trần Tuấn Anh. Đến trưa cùng ngày, người nhà nạn nhân đi tìm kiếm, đã phát hiện thi thể anh Trần Tuấn Anh bên bờ suối.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đất, bên cạnh là 2 que chích cá nằm dưới người, bình ắc quy để trên lưng. Vị trí nạn nhân nằm cách bờ suối khoảng 1,5m.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 6/6, Trần Tuấn Anh điều khiển xe máy chở theo bình kích cá đến khu vực ao hồ ở thôn 7, xã Long Tân để chích cá nhưng đến sáng 7/6 vẫn không thấy anh Tuấn Anh về nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/tu-vong-ben-bo-suoi-khi-di-chich-ca-bang-binh-dien-20210607180952903.htm