Từ việc Will Smith tát Chris Rock nhớ những sự cố hy hữu tại Oscar

Dù được đánh giá là lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh song Oscar cũng là sự kiện bê bối bậc nhất.

Khỏa thân sau sân khấu tại Oscar 1974

Tại lễ trao giải Oscar năm 1974, trong lúc diễn viên David Niven đang giới thiệu minh tinh Elizabeth Taylor thì nhà hoạt động xã hội Robert Opel đã đi vào lịch sử của giải khi trở thành người duy nhất từng xuất hiện khỏa thân trên sân khấu.

Robert Opel hoàn toàn không liên quan gì tới sự kiện, chỉ là một người đàn ông thích… khỏa thân và bằng cách nào đó ông đã lọt được vào hậu trường rồi chạy lên sân khấu.

Hình ảnh “trần như nhộng” của Robert Opel khiến đám đông phía dưới đều hoảng hốt. Đến nay, hành động này vẫn được xem là sự cố “khó đỡ” nhất trong lịch sử giải Oscar.

Khoảnh khắc Robert Opel xuất hiện khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar gây xôn xao Hollywood thời điểm bấy giờ.

Khoảnh khắc Robert Opel xuất hiện khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar gây xôn xao Hollywood thời điểm bấy giờ.

Halle Berry bị “cưỡng hôn” tại Oscar 2003

Tại lễ trao giải năm 2003, sau khi giành giải Oscar ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất với vai diễn trong “The Pianist”, Adrien Brody đã vô cùng phấn khích. Anh thậm chí còn quay sang người vừa trao giải cho anh - nữ minh tinh Halle Berry và trao cô nụ hôn nóng bỏng. Cả hai “khóa môi” trong sự ngỡ ngàng của quan khách tham dự và khán giả.

Tuy nhiên, sau đó Halle Berry chia sẻ với truyền thông cô hoàn toàn không được báo trước và cũng chẳng vui vẻ gì với hành động “cưỡng hôn” mà đồng nghiệp dành cho mình.

Halle Berry sốc khi bị hôn bất ngờ.

Trao nhầm giải tại Oscar 2017

Kết thúc lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 89, “Moonlight” là tác phẩm giành chiến thắng hạng mục quan trọng “Phim hay nhất”. Tuy nhiên trước đó, hai ngôi sao gạo cội Faye Dunaway và Warren Beatty đã trao nhầm giải “Phim hay nhất” cho “La La Land” thay vì “Moonlight”, khiến toàn bộ ê-kíp thực hiện bộ phim nhạc kịch lãng mạn đã vỡ òa trong sung sướng.

Tưởng rằng đã cầm chắc tượng vàng trong tay nhưng khi ê-kíp của “La La Land” đang xúc động phát biểu thì đại diện Ban tổ chức ra kiểm tra phong bì và đính chính lại rằng “Moonlight” mới thật sự là chủ nhân của giải thưởng này.

Sự cố này lập tức bị đem ra so sánh với câu chuyện trao nhầm vương miện của MC Steve Harvey tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Thời điểm đó, có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò của ban tổ chức nhằm lôi kéo tỷ lệ lượt xem đang ngày một thấp kỷ lục của Oscar.

Faye Dunaway và Warren Beatty trao nhầm giải “Phim hay nhất”.

Will Smith tát Chris Rock tại Oscar 2022

Trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022, khoảnh khắc Will Smith lên tận sân khấu để “tặng” cho tài tử Chris Rock một cú đánh trời giáng vì câu nói đùa về tình trạng rụng tóc của Jada Pinkett Smith - vợ của Will Smith khiến tất cả đều hoảng hốt và bất ngờ.

Theo lời Chris Rock, anh không thể đợi được để gặp Jada trong “G.I Jane 2”, thế nhưng điều này được đánh giá là khiếm nhã vì nhân vật của Jada không có tóc trong khi bản thân Jada Pinkett Smith lại đang chật vật vì căn bệnh rụng tóc ngoài đời. Chính điều này đã khiến Will Smith nổi giận. Sau cú đánh bất ngờ, anh thậm chí còn cảnh cáo đồng nghiệp: “Đừng nhắc đến tên của vợ tôi bằng cái miệng của anh”.

Will Smith tát Chris Rock vì lời nói khiếm nhã.

Sau tình huống hy hữu, Will Smith cũng gây bất ngờ khi giành tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim tiểu sử “King Richards”.

Trong bài phát biểu nhận giải, nam tài tử đã không cầm được nước mắt. Sau khi dành lời cảm ơn đến các nguyên mẫu nhân vật và ê-kíp làm phim, anh cũng gửi lời xin lỗi về sự cố vừa xảy ra.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tu-viec-will-smith-tat-chris-rock-nho-nhung-su-co-hy-huu-tai-oscar-post439757.html