Từ việc tụ tập chạy xe làm náo loạn phố phường đến ngồi sau song sắt

Tuần qua, trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân các vụ việc đều xuất phát từ những nhóm thanh thiếu niên tụ tập xe máy chạy lạng lách, đánh võng...

Đi "cháy phố" là cụm từ mà giới trẻ dùng để chỉ hành động điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, rú ga nẹt pô... gây náo loạn đường phố.

Thời gian qua, tình trạng này xuất hiện vào mỗi tối cuối tuần trên địa bàn nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội. Nhiều vụ tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng xảy ra có liên quan đến hành vi này.

Từ tụ tập chạy xe lạng lách đến gây thương tích

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự với nhóm hơn 20 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, 22h ngày 20/5, nhóm gồm 16 thanh thiếu niên đi trên 8 xe máy từ xã Phú Thị, huyện Gia Lâm sang các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng để đi lạng lách, đánh võng...

Trong quá trình đi trên đường, nhóm này thu nạp thêm các nhóm khác, hình thành một đoàn gồm 27 người đi trên 14 xe máy vừa đi vừa lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi gây náo loạn nhiều tuyến đường.

Hơn 20 thanh thiếu niên bị Công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ.

Hơn 20 thanh thiếu niên bị Công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ.

Khi đi qua khu vực hầm Kim Liên (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng), nhóm thanh niên đã xảy ra xích mích với hai người đi đường. Hai thanh niên trong nhóm là V.A.T. (SN 2007) và T.X.S. (SN 2006) đã dùng dao chém nhiều nhát vào bị hại rồi bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, T.X.S. cho biết, do nhiều lần đi "cháy phố" nhóm của S. bị các nhóm khác ném chai, gạch vào người nên đã chuẩn bị sẵn dao mang theo.

"Ban đầu, bọn cháu cũng chỉ nghĩ đi lạng lách, đánh võng như thế cho vui. Bọn cháu thấy thú vị khi chạy xe với tốc độ cao, mạo hiểm nhưng khi xảy ra xích mích rồi bị bắt thì cháu rất hối hận", T.X.S. cho biết.

Con dao dài 50cm được các thanh, thiếu niên chuẩn bị sẵn từ nhà.

Sự việc tương tự xảy ra vào tối 21/5, nhóm 10 thanh niên đi lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Đến cây xăng Trần Quang Khải, nhóm này gặp 2 xe máy do N.Đ.L. (SN 2002) chở P.M.P. (SN 2004) cùng đi với 2 thanh niên khác từ phía sau vượt lên lạng lách, tạt đầu, gạt chân chống tóe lửa.

Thấy vậy, nhóm thanh niên đuổi theo, dùng vỏ chai thủy tinh ném. Khi đi qua ngã ba Tràng Tiền - Trần Khánh Dư thì cả nhóm đuổi kịp xe máy của L. liền chặn đầu, giơ kiếm ra dọa rồi nhảy xuống đấm đá, phá xe máy đối phương.

Các thanh niên tụ tập bốc đầu xe tại khu vực Nhà hát Lớn.

Sau đó, Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) nhận được đơn trình báo của N.Đ.L. và P.M.P. về việc bị một nhóm đối tượng chặn đánh.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phùng Văn Tuấn (SN 2004, trú tại Sơn Tây), Kiều Minh Nguyên (SN 2003, trú tại Cầu Giấy), Ngô Việt Hoàng (SN 2004, trú tại Ba Vì) và Bùi Quốc Hảo (SN 2003, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Thiếu sự quan tâm, giám sát từ gia đình

V.A.T. (trú tại Gia Lâm) là một trong 2 thanh niên trực tiếp cầm dao chém nhiều nhát vào người đi đường tại khu vực hầm Kim Liên. Mặc dù mới vừa tròn 16 tuổi nhưng T. đã bỏ học từ lâu và thường xuyên tham gia các cuộc lạng lách, đánh võng... thâu đêm suốt sáng.

"Cháu mượn xe máy của mẹ để đi lạng lách, đánh võng vào mỗi tối cuối tuần. Khi mượn xe cháu nói với mẹ là chỉ đi chơi một lát rồi về nhưng phải đến 4 - 5 giờ sáng hôm sau mới có mặt ở nhà", V.A.T. cho biết.

Trong khi đó, T.X.S. (trú tại Gia Lâm) cũng cho biết, bố mẹ biết việc S. thường xuyên đi chơi khuya nhưng không dặn dò gì.

Hai thanh niên liên quan vụ chém người ở khu vực hầm Kim Liên.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, các thanh, thiếu niên vi phạm ở độ tuổi còn rất trẻ, các em có nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế.

"Việc quản lý con em của một số bậc phụ huynh còn rất lỏng lẻo, thiếu quan tâm đến các em. Nhiều phụ huynh còn giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ tuổi dẫn đến việc các em tự do đi đêm về hôm, gây rối trật tự công cộng", Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh nhận định.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-tap-chay-xe-long-nhong-chay-pho-ha-noi-roi-vuong-vong-lao-ly-2149989.html