Tự vẫn vì giận gia đình

Do mâu thuẫn gia đình, anh Thò Bá S. (1992, trú xã Tri Lễ, H.Quế Phong) ăn lá ngón tự tử. Rất may, người thân kịp thời phát hiện, đưa đến Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu. Nhận thông tin, Đồn BP Tri Lễ cử quân y phối hợp nhân viên trạm y tế cứu sống được nạn nhân. Ngày 4-1, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

Cán bộ Quân y ĐBP Tri Lễ đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

D.H

* Sau khi ly thân với vợ, anh T.V.K (38 tuổi) có “qua lại” với một phụ nữ ở thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ (Quảng Ngãi) và sống chung với người này. Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên anh K. dọn sang nhà người bạn trong thôn sống một mình. Ngày 4-1, CAH Đức Phổ cho hay, người dân địa phương vừa phát hiện anh K. tử vong không rõ nguyên nhân nên điện báo cơ quan CA đến điều tra, làm rõ.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_200669_tu-van-vi-gian-gia-dinh.aspx