Từ V.I.Lê-nin đến Hồ Chí Minh và 'Sức mạnh vô địch' của Việt Nam trong thời cuộc hiện nay

Cách đây đúng 60 năm (ngày 21-4-1960), nhân Kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của V.I. Lê-nin, Bác Hồ kính yêu viết bài 'Sức mạnh vô địch'. Đó cũng là thời điểm Đảng ta kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập - một Đảng non trẻ nhưng đã có những thắng lợi làm nức lòng nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Cây "ATM gạo" miễn phí cho đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Cây "ATM gạo" miễn phí cho đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai).

NDĐT - Cách đây đúng 60 năm (ngày 21-4-1960), nhân Kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của V.I. Lê-nin, Bác Hồ kính yêu viết bài “Sức mạnh vô địch”. Đó cũng là thời điểm Đảng ta kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập - một Đảng non trẻ nhưng đã có những thắng lợi làm nức lòng nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Đó là cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất, đưa Việt Nam từ một nước phong kiến nửa thuộc địa trở thành nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu bởi đó là lần đầu tiên một quân đội nhân dân còn non trẻ, trang bị chưa đầy đủ nhưng đã chiến thắng đội quân viễn chinh nhà nghề của đế quốc thực dân. Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trở thành tiếng hô xung trận giành độc lập, tự do ở khắp các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Hồ Chủ tịch đánh giá nguyên nhân của những thắng lợi cách mạng ấy chính là do “Lê-nin đã chỉ ra con đường giải phóng cho nhân dân chúng tôi, chỉ ra nhân tố quyết định, mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất để giành thắng lợi - đó là Đảng”. Bởi lẽ, trước khi có Đảng, “Nhân dân Việt Nam khao khát độc lập hàng bao thế kỷ, đã liên tục đấu tranh không khoan nhượng chống ách áp bức đáng nguyền rủa của bọn thực dân Pháp. Nhưng... các cuộc đấu tranh đó đều không thành công, vì nó giống như con tàu trôi lênh đênh không có la bàn chỉ hướng”. Bác cũng chỉ ra nhân tố làm nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam là “Lê-nin đã giáo dục những người cộng sản tinh thần hy sinh quên mình trong mọi thử thách và trung thành tuyệt đối với cách mạng. Lê-nin đã dạy chúng ta: Nếu không có niềm tin vô hạn của những người cách mạng vào sự nghiệp cách mạng thì không một cuộc cách mạng nào có thể thành công. Lê-nin đã rèn luyện chúng ta, những người cộng sản, đồng thời là những người yêu nước nồng nàn và những chiến sĩ quốc tế vô sản”. Thực vậy, trưởng thành và rèn luyện trong lửa đỏ, Đảng ta đã có những đảng viên kiên trung nhất, dày dạn nhất. Chỉ với hơn năm nghìn đảng viên như vậy, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc giành độc lập tự do, lật đổ chế độ phong kiến, chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Một nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên “sức mạnh vô địch Việt Nam” được Bác Hồ chỉ rõ, đó là niềm tin của Đảng vào sức mạnh của nhân dân, và niềm tin của nhân dân vào con đường và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Bác nhận định “Chính Lê-nin đã chỉ rõ cho chúng ta rằng, một trong những phẩm chất cơ bản của người cộng sản phải là lòng tin vô hạn vào quần chúng, và sự tin yêu sâu sắc đối với quần chúng, phải là tình cảm chỉ đạo từng ý nghĩ và việc làm của người cộng sản. Lê-nin đã nêu tấm gương rất mực giản dị và khiêm tốn, những đức tính làm rạng rỡ những chiến sĩ cách mạng chân chính, những người đày tớ trung thành của nhân dân”. Chính bởi Đảng có đường lối đúng đắn và những chiến sĩ cách mạng chân chính như vậy, nên Đảng ta - “một đảng kiểu mới, đảng lêninnít chiến đấu của giai cấp vô sản trẻ tuổi Việt Nam” – đã “biết đoàn kết dưới ngọn cờ của mình đông đảo quần chúng nông dân và nhân dân lao động... đã giành được uy tín tuyệt đối trong nhân dân Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo duy nhất cuộc đấu tranh cách mạng...”. Trên cơ sở đó, Bác khẳng định, mặc dù “Miền nam Việt Nam đang rên xiết dưới gót sắt của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng. Nhưng nhân dân… giữ trọn niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp chính nghĩa của mình”.

Niềm tin sắt son đó, sức mạnh vô địch đó đã tiếp tục được khẳng định trong suốt 60 năm qua. Đúng vào những ngày tháng Tư, 15 năm sau bài viết “Sức mạnh vô địch” (1), sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đã lại làm nên một chiến công chấn động địa cầu. Những ngày tháng Tư rực lửa năm 1975 đã đi vào lịch sử đất nước, lịch sử nhân loại như những trang chói lọi nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tin tất thắng của một dân tộc “đất không rộng, người không đông” trước một kẻ thù hung bạo nhất, hiếu chiến nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 45 năm từ ngày giải phóng, đất nước đã vững vàng đi qua những thác ghềnh khó khăn nhất của thời cuộc. Từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới ở hai đầu đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cứu cả một dân tộc khỏi họa diệt chủng, đến công cuộc đổi mới đầy dũng cảm, vượt qua những biến động lớn của sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu, đi qua khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đông - Nam Á (1997) và khủng hoảng kinh tế thế giới (2008-2009), Việt Nam chẳng những không suy sụp như sự trông mong của các thế lực thù địch, mà còn ngày càng trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Trên cơ sở cơ đồ đó, ngay trong những tháng ngày kỷ niệm 90 thành lập Đảng, một lần nữa, “sức mạnh vô địch” của dân tộc ta lại được thử thách trước thời cuộc. Lần này là một cuộc chiến cam go với rất nhiều khác biệt. Cùng với nhân loại, đất nước ta đứng trước một kẻ địch gần như vô hình, bất định và khôn lường. Một kẻ địch khiến cho cả thế giới đảo lộn, ngừng trệ, tác động đến tuyệt đại đa số các quốc gia và vùng lãnh thổ. Một kẻ địch mà khiến cho ngay cả những quốc gia hùng cường nhất cũng phải rúng động. Đây đó trên thế giới, lãnh đạo các quốc gia lúng túng, chính trị nội bộ chia rẽ, chỉ trích và công kích lẫn nhau, hệ thống y tế bị đánh sập, lòng dân xáo động. Quan hệ quốc tế bị tác động tiêu cực không ít khi các quốc gia đều phải lo cho mình trước.

Giữa cơn tao loạn toàn cầu đó, cái tên Việt Nam một lần nữa xuất hiện như một biểu tượng chiến thắng đầy cảm xúc. Một đất nước với sức mạnh kinh tế ở mức trung bình thấp, độ mở cao, song đã làm thế giới ngỡ ngàng với số lượng người mắc bệnh thấp, không có trường hợp tử vong và cho đến nay, tỷ lệ chữa khỏi rất cao với những ca rất nghiêm trọng. Chưa hết, thế giới còn ngỡ ngàng trước niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, trước sự đoàn kết trên dưới một lòng, trước lòng yêu nước nồng nàn, nghĩa đồng bào sắt son của dân tộc Việt Nam. Vẫn chưa hết, cộng đồng quốc tế cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp của một dân tộc tuy còn khó khăn, nhưng dốc lòng mình để hỗ trợ cho bạn bè, đối tác; cảm phục trước tinh thần trách nhiệm phất cao ngọn cờ đoàn kết ASEAN, hợp tác đa phương, kết nối các quốc gia để cùng nhau vượt qua đại dịch thế kỷ. 50-60 năm rồi, kể từ khi Việt Nam là lương tri của nhân loại, nay một Việt Nam hiện thân cho chính nghĩa và nhân văn lại rạng ngời đến vậy trong tâm khảm nhân dân thế giới. CNN, hãng thông tấn hàng đầu của Mỹ và thế giới, phải thốt lên “việc này tuyệt vời đến mức khó tin” với sáng kiến ATM gạo của Việt Nam. Những người bạn nước ngoài ở Việt Nam giương cao tấm biển “Cảm ơn nghĩa cử của các bạn, cảm ơn sự hy sinh, cảm ơn sự tử tế, cảm ơn lòng nhân từ” và “với sức mạnh của các bạn, chúng tôi không sợ gì nữa”. Những cái cúi đầu, những giọt nước mắt, tất cả là sự khâm phục trước sức mạnh nhân văn của một dân tộc. Làm việc nghĩa lặng lẽ không ồn ào, nhưng truyền thông quốc tế, bạn bè năm châu không thể không tốn giấy mực để phân tích tìm nguyên nhân thành công của Việt Nam, pháo đài sừng sững vững chãi trong cơn sóng thần đại dịch.

Nguyên nhân thực ra không mới, dù cho thách thức là hoàn toàn mới. Một lần nữa, đó là “sức mạnh vô địch” mà 60 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người học trò vĩ đại của lãnh tụ thiên tài Lê-nin đã chỉ ra. Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với mục tiêu tối thượng, xuyên suốt, không do dự là “tất cả vì nhân dân”. Đó là đường lối đúng đắn, tư duy khoa học, trên cơ sở biết mình, biết người. Đó là niềm tin vô hạn vào sức mạnh của nhân dân, và niềm tin sắt son của cả dân tộc vào Đảng. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống nhân nghĩa quý báu của dân tộc Việt Nam. Đó là tinh thần trách nhiệm cao cả của một quốc gia thủy chung, tình nghĩa đối với bạn bè, đối tác. Sức mạnh ấy thể hiện trong những hành động xứng danh người cộng sản, từ Lời kêu gọi, những dặn dò thấu tận tâm can đồng bào của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, đến những chỉ đạo sát sao đêm ngày của Thủ tướng Chính phủ, trong những chỉ thị, hành động sát cánh cùng nhân dân của Bộ Chính trị, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Chính phủ cho đến lãnh đạo các bộ, ngành địa phương. Sức mạnh ấy thể hiện ở những hy sinh lặng thầm mà lớn lao trên tuyến đầu của các lực lượng y tế, quân đội, công an; ở những chuyến bay đi vào tâm dịch; ở những đường phố vắng tanh vì nhân dân hiểu, tin và đồng lòng làm theo chỉ đạo của trên. Sức mạnh ấy thể hiện ở những nghĩa cử đầy tử tế và yêu thương trên khắp cả nước, dành cho đồng bào và người nước ngoài. Thể hiện ở những chuyến hàng viện trợ đầy nghĩa tình cho bạn bè gần xa, ở sự chung tay cùng cộng đồng ASEAN và quốc tế kêu gọi hợp tác đa phương trong cuộc chiến này.

Cuộc chiến còn chưa kết thúc, nhưng với niềm tin sắt đá vào “sức mạnh vô địch” của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Điều còn quan trọng hơn, đó là chiến công này một lần nữa khẳng định sức mạnh của niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng vạch ra, vào sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng vì nhân dân mà chiến đấu và phụng sự. Thắng lợi này cũng khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, một dân tộc giàu lòng yêu nước, nhân nghĩa và anh hùng. Thắng lợi này cũng khẳng định vị thế của Việt Nam – một quốc gia nhân văn đầy trách nhiệm, tích cực chung tay cùng nhân loại. 60 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra “sức mạnh vô địch” của Đảng ta và dân tộc ta, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của lãnh tụ thiên tài V.I.Lê-nin, nhớ về lời dạy 60 năm trước của Bác Hồ kính yêu và thấm nhuần lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, dân tộc ta tiếp tục vững tin vượt qua những thách thức to lớn của thời cuộc, tiếp tục ghi những chiến công chói lọi vào lịch sử Việt Nam và khẳng định vị thế của đất nước trong một thế giới đầy những biến động chưa từng có.

-----------------

[1] Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 12, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2011, trang 557 – 560.

LÊ HẢI BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44183602-tu-v-i-le-nin-den-ho-chi-minh-va-%E2%80%9Csuc-manh-vo-dich%E2%80%9D-cua-viet-nam-trong-thoi-cuoc-hien-nay.html