'Tư tưởng của tôi thoải mái khi ra tranh cử Chủ tịch VFF'

Sau khi được Ban cán sự Đảng Chính phủ đồng ý, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chỉ còn đợi sự phê chuẩn của Ban Bí thư Trung ương Đảng để chính thức ra tranh cử tại Đại hội VFF khóa VIII.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất cho chức Chủ tịch VFF khóa VIII. Ảnh: Đ.Huỳnh

Trao đổi với Lao Động, ông Hải cho biết hoàn toàn thoải mái khi được giới thiệu ra ứng cử vị trí Chủ tịch VFF.

Cho đến thời điểm này, Thứ trưởng Lê Khánh Hải là người duy nhất được Bộ VHTTDL giới thiệu và trở thành ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF Nhiệm kỳ VIII. Trước đó, ông đã xin rút khi được các tổ chức thành viên giới thiệu, bây giờ khi nhận lời trở lại tranh cử, tư tưởng của ông thế nào?

- Tư tưởng của tôi thoải mái thôi. Bộ cũng đã có những trao đổi thẳng thắn. Hơn nữa đã làm cán bộ thì tôi chấp hành mọi sự phân công của tổ chức.

Và ông đã bắt đầu cảm thấy áp lực?

- Tôi thấy mọi người đều nói bóng đá phức tạp. ¡p lực thì đương nhiên rồi, vì giữa mong muốn của người hâm mộ và việc quản lý con người trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, chắc chắn nhiều thứ sẽ không được như mong muốn.

Bên cạnh đó, áp lực về mặt thành tích cũng là vấn đề, bởi đó là định lượng rõ nhất để đánh giá hiệu quả công việc. Mỗi lần đội bóng tham dự các giải quốc tế là phải mong muốn có huy chương.

Trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, có ít nhất 2 ứng viên tham gia tranh cử ở vị trí Phó Chủ tịch truyền thông, Phó Chủ tịch tài chính công bố đề án tranh cử. Ông có nghĩ rằng, vị trí Chủ tịch cũng cần có đề án tranh cử công khai như vậy?

- Về nguyên tắc, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì đúng như vậy. Còn sau này, Chủ tịch VFF cần tập hợp lại tất cả các đề án, ý kiến từ các ứng viên chuyên môn, tài chính để đưa ra được cái chung nhất. Dựa trên những ký kiến, đề xuất đóng góp để vạch ra định hướng cho bóng đá Việt Nam.

Đại hội VFF sẽ bầu ra những vị trí chủ chốt quan trọng khác để giúp việc cho Chủ tịch. Ông đánh giá vai trò của các Phó Chủ tịch thế nào?

- Theo tôi cả 3 vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, tài chính và truyền thông đều quan trọng cả. Để VFF hoạt động hiệu quả thì cả 3 chức danh này đều cần phải phát huy được vai trò của mình.

Liên quan đến những vấn đề nợ thuế và nợ tiền thuê đất của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia M¬ Đình dưới thời nguyên Giám đốc Cấn Văn Nghĩa thời gian qua, nhiều người tranh luận về việc ông Nghĩa có nên tiếp tục ra tranh cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính hay không, khi để xảy ra những vấn đề quản lý như vậy. Ông có quan điểm thế nào về trường hợp này?

- Theo tôi, vấn đề giới thiệu nhân sự đại hội của tổ chức xã hội nghề nghiệp diễn ra phải thực hiện đúng quy trình và quy định. Việc anh Nghĩa được các tổ chức thành viên đề cử và Tổng cục TDTT có công văn giới thiệu tra tranh cử, nếu đúng quy trình thì vẫn sẽ tiến hành bình thường, thuận theo ý kiến chung.

Còn về nguyên tắc, khi các cơ quan chức năng đang xem xét và chưa có kết luận cụ thể về trường hợp Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình thì không ảnh hưởng.

Còn ở đây nếu có sai phạm thì kể cả sau khi ứng viên trúng cử, làm việc thì vẫn phải truy cứu trách nhiệm. Mọi vấn đề cần được tiến hành cứ đúng theo quy trình, luật cũng đã có quy định rồi.

Còn về trường hợp ứng viên cho chức danh Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn - ông Trần Quốc Tuấn thì sao?

- Tôi hoàn toàn yên tâm. Ở nhiệm kỳ vừa qua, rõ ràng bóng đá Việt Nam đã có được những thành công nhất định. Tất nhiên, đó không chỉ là công lao của riêng anh Tuấn mà còn của các bộ phận chuyên môn khác. Tuy nhiên, anh Tuấn là người có kinh nghiệm và có chuyên môn.

Nhìn lại nhiệm kỳ VII của VFF, ông thấy còn vấn đề gì nổi cộm và muốn cải thiện điều gì nếu trúng cử Chủ tịch nhiệm kỳ tới?

- Muốn làm gì cũng phải bám vào chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam đã vạch ra trước đó. Nhưng theo tôi, tập trung đào tạo trẻ cần được khuyến khích.

Bên cạnh đó, phải xem xét tất cả những vấn đề nổi cộm mà báo chí và dư luận đã đưa đều phải xem xét và khắc phục. Còn chắc chắc tôi sẽ phải dành thời gian để tập trung cho bóng đá.

- Xin cảm ơn!

Đăng Huỳnh (thực hiện)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tu-tuong-cua-toi-thoai-mai-khi-ra-tranh-cu-chu-tich-vff-637070.ldo