Tử tù Trung Quốc vượt ngục ở Indonesia

Một công dân Trung Quốc bị tuyên án tử hình vào năm 2017 ở Indonesia vì buôn lậu 135 kg ma túy đá, đã trốn khỏi trại giam tại thủ đô Jakarta, cảnh sát nước này cho biết hôm 21/9.

Theo Reuters, Cai Changpan, 37 tuổi, bị kết án tử hình hồi năm 2017 vì buôn lậu 135 kg ma túy đá vào Indonesia. Khi đang trong trại giam ở khu vực Tangerang của thủ đô Jakarta chờ thi hành án, phạm nhân này đã đào hố từ buồng giam của mình tới đường ống dẫn chất thải, sau đó thoát ra ngoài một con đường gần đó.

Theo một bạn tù, phạm nhân người Trung Quốc đã lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục - diễn ra hôm 14/9 - từ 5-6 tháng trước, bằng cách sử dụng các công cụ lấy từ dự án xây dựng ở khu bếp của nhà tù.

 Một tiệm bán khẩu trang bên lề đường tại Tangerang, Jakarta, gần nơi tử tù người Trung Quốc vượt ngục. Ảnh: AP.

Một tiệm bán khẩu trang bên lề đường tại Tangerang, Jakarta, gần nơi tử tù người Trung Quốc vượt ngục. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Tổng cục Trại giam Indonesia, ông Rika Aprianti, cho biết phạm nhân đã lên kế hoạch vượt ngục vào đúng thời điểm lính gác của nhà tù đổi ca.

Điều đáng chú ý là trước đó, Cai cũng từng thoát khỏi một trại tạm giam của cảnh sát Jakarta bằng cách phá tường nhà vệ sinh.

Hiện cảnh sát Indonesia đã đưa tên của phạm nhân Trung Quốc này vào danh sách truy nã hàng đầu.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-tu-trung-quoc-vuot-nguc-o-indonesia-post1133749.html