Tử tù thứ 2 trong vụ trốn trại bị bắt lúc rạng sáng

Giadinh.net - Tử tù Nguyễn Văn Tình bị lực lượng của Tổng cục Cảnh sát bắt giữ vào rạng sáng 17/9 khi đang trốn trong rừng.

Vào khoảng 1h15 sáng 17/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989- trú tại Quốc Oai, Hà Nội) đã bị các trinh sát của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ tại khu vực gần Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình).

Tình bị bắt giữ ngay khi tên này luồn rừng, chuẩn bị trốn vào khu vực Loóng Luông (Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La), một trong những địa bàn rất phức tạp về ma túy.

Việc bắt giữ Tình được thực hiện với chủ công là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Ma túy và Công an Hòa Bình.

Quá trình bắt giữ, Tình có biểu hiện chống đối, tuy nhiên lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và khống chế thành công, an toàn tên tử tù đặc biệt nguy hiểm này.

Đối tượng Tình bị bắt khi trốn trong rừng

Đối tượng Tình bị bắt khi trốn trong rừng

Trước đó, vào đêm 10 rạng sáng 11/9, Tình cùng với Lê Văn Thọ (tức Thọ " sứt", SN 1980, trú tại Hải Dương) đã tháo cùm, đào tường, đu dây trốn khỏi phòng biệt giam trại giam T16 (Bộ Công an).

Việc hai tên tử tù đặc biệt nguy hiểm này trốn trại trong lúc bị biệt giam chờ thi hành án đã khiên dư luận vô cùng hoang mang.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 ngày bỏ trốn, cả hai tên tội phạm trên đã bị Cơ quan Công an bắt giữ thành công.

Trước khi bắt giữ Tình, tử tù Thọ cũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn cùng bạn gái tại Hải Dương. Cả hai đối tượng hiện được di lý về trại T16 để điều tra.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tu-tu-thu-2-trong-vu-tron-trai-bi-bat-luc-rang-sang-20170917060830827.htm