Tử tù thứ 2 - Nguyễn Văn Tình sa lưới tại Hòa Bình

Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình, đồng đảng của Thọ "sứt" đã bị bắt giữ khi đang trốn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Xác nhận với PV báo Tuổi Trẻ Online lúc 2h ngày 17/9, trung tướng Trần Văn Vệ - quyền tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an - cho biết một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an Hòa Bình đã tổ chức vây bắt thành công tử tù trốn trại thứ 2 là tên Nguyễn Văn Tình.

Nguyễn Văn Tình (bên phải) và Lê Văn Thọ.

Tên Tình bị bắt vào lúc khoảng 1h15 ngày 17/9 khi đang trốn tại khu vực gần hai xã Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Theo thông tin PV báo An ninh Thủ đô nhận được, thời điểm bị bắt, Tình đang trên đường trốn chạy. Tử tù này sử dụng một chiếc xe Honda Dream cũ kĩ để di chuyển.

Hàng trăm cán bộ cảnh sát phải vượt đường rừng truy bắt Nguyễn Văn Tình. Đường đi trắc trở, lại vào ban đêm nên mũi trinh sát thứ hai gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao Tình đã sa lưới.

Trước đó vài giờ, chiều 16/9, tử tù thứ nhất Lê Văn Thọ đã bị cánh quân của Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến trực tiếp chỉ huy bắt giữ ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sau 6 ngày đêm hai tử tù vượt ngục, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị địa phương đã bắt giữ thành công và đưa hai đối tượng trở lại trại giam T16.

Theo báo VnExpress, đêm 10 rạng sáng 11/9, nhân lúc trời mưa to, 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) đã phá cùm, khoét tường buồng giam của Trại T16 Bộ Công an, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn.

Tối 13/9, 2 tử tù được phát hiện trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Nguyễn Văn Tình có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tháng 4/2017, Tình bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình trong một vụ án buôn bán ma túy.

Tháng 5/2017, Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt Thọ 20 năm tù về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, Lê Văn Thọ phải chịu án tử hình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm của một số quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 (Bộ Công an) dẫn đến việc 2 tử tù bỏ trốn. Vụ án điều tra các sai phạm này được khởi tố theo Điều 301 Bộ luật hình sự năm 1999.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Tình về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo Điều 311 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với 2 tử tù này.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tu-tu-thu-2-dong-dang-cua-tho-sut-da-sa-luoi-tai-hoa-binh-a202160.html