Từ trận đánh công kiên ngày ấy

Trong các buổi tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88-Trung đoàn Tu Vũ (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) rất quan tâm tìm hiểu về trận đánh công kiên cấp trung đoàn tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ trong Chiến dịch Hòa Bình (1951-1952).

 Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88 thực hành bắn súng AK bài 1. Ảnh: TIẾN NHUẬN

Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88 thực hành bắn súng AK bài 1. Ảnh: TIẾN NHUẬN

Trong chiến dịch này, Trung đoàn 88 nằm trong đội hình Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308) nhận nhiệm vụ đánh trận mở màn, tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ, ở xã Tu Vũ, huyện Tam Thanh (nay thuộc địa bàn huyện Thanh Thủy), tỉnh Phú Thọ, cách thị xã Hòa Bình chừng 20km về phía bắc trên đường liên tỉnh Hòa Bình-Phú Thọ. Cứ điểm Tu Vũ có một tiểu đoàn bộ binh Ma-rốc, được tăng cường một đại đội ngụy Mường, một phân đội xe tăng và thiết giáp. Với tư tưởng chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh là: “Trận đánh phải thắng-chỉ được phép thắng”, sau khi trinh sát kỹ địa hình, xác định rõ vị trí các hỏa điểm của địch, đêm 10-12-1951, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã bí mật cơ động, áp sát mục tiêu, liên tục đột phá, tiến chắc, giữ chắc. Sau 5 giờ chiến đấu anh dũng, ngoan cường, trung đoàn làm chủ hoàn toàn cứ điểm Tu Vũ, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ lực lượng địch.

Đây là một trong những trận công kiên cấp trung đoàn có hiệu suất chiến đấu cao, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về trình độ hiệp đồng chiến đấu và chiến đấu của đơn vị. Sau chiến thắng Tu Vũ, Trung đoàn 88 vinh dự được Bác Hồ khen ngợi và gọi trung đoàn với cái tên thân mật, ý nghĩa: “Trung đoàn Tu Vũ”. Trước đó, trong Chiến dịch Biên Giới (năm 1950), trung đoàn đã tham gia tiêu diệt và bắt sống toàn bộ binh đoàn thiện chiến Sắc-tông của quân viễn chinh Pháp; cán bộ, chiến sĩ trung đoàn vinh dự, tự hào được Bác Hồ đến thăm, động viên và tặng cờ tại chân núi Lũng Phầy (thuộc tỉnh Lạng Sơn).

Tự hào tiếp nối thành tích, chiến công xuất sắc trận đánh công kiên cứ điểm Tu Vũ, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trung đoàn đã tham gia nhiều trận đánh oanh liệt ở đồi Độc Lập, Pe Luồng, Hồng Lếch; chốt chặn, chia cắt sân bay Mường Thanh, khống chế đường tiếp tế duy nhất của địch, góp phần quan trọng đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, năm 1954. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trung đoàn là một trong những đơn vị đầu tiên của Sư đoàn 308 nhận nhiệm vụ vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam; tham gia chiến đấu trên các mặt trận và tăng cường cho nhiều đơn vị, góp phần xứng đáng vào chiến công chung của cả dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau năm 1975, để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, trung đoàn được cấp trên quyết định chuyển thành trung đoàn bộ binh cơ giới, sau đó là trung đoàn bộ binh cơ giới rút gọn và hiện nay biên chế thành trung đoàn bộ binh khung thường trực.

Trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn xác định: Phát huy truyền thống là động lực quan trọng để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn hôm nay tiếp bước cha anh, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giảng dạy chính trị, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, thực hiện tốt công tác huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao. Nhiều năm qua, trung đoàn luôn ổn định về chính trị, tư tưởng, kết quả huấn luyện các đề mục đối với các đối tượng có 100% đạt yêu cầu, 80% khá, giỏi, góp phần để đơn vị luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (thành lập ngày 1-7-1949), trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu, khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn 88 và 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc trung đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; trung đoàn được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương các hạng và nhiều phần thưởng cao quý. Từ năm 2009 đến nay, trung đoàn nhiều lần được cấp trên tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

HOÀNG PHÚ CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tu-tran-danh-cong-kien-ngay-ay-580947