Từ TP HCM, nam sinh ấp ủ mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ vùng cao phía Bắc

Từ lớp học tiếng Anh miễn phí tại TP HCM, chàng sinh viên trẻ mở rộng mô hình, kết nối dạy trực tuyến trên cả nước, ấp ủ dạy trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Mở lớp miễn phí, dành thời gian tự thiết kế bài giảng

Với mong muốn mỗi trẻ em đều có thể tiếp cận với tiếng Anh, chàng sinh viên năm cuối Nguyễn Phan Thiên Lãm (K18 - ngành Năng lượng tái tạo, khoa Cơ khí động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh) ấp ủ dự án mở rộng không gian lớp học tiếng Anh miễn phí, kết nối đến các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xuất thân từ một vùng quê nghèo ở tỉnh Ninh Thuận, ngay từ nhỏ Nguyễn Phan Thiên Lãm không được tiếp xúc với tiếng Anh một cách bài bản. Khi bước vào ngưỡng cửa đại học, chàng sinh viên đã nhận thức rõ tầm quan trọng của tiếng Anh, nên đã tự tìm tòi, mày mò học tập từ những điều cơ bản nhất, do... không có tiền đi học thêm. Bước vào năm thứ 3 đại học, Lãm đã giao tiếp tốt và làm gia sư tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

Sinh viên năm cuối Nguyễn Phan Thiên Lãm (K18 - ngành Năng lượng tái tạo, khoa Cơ khí động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh) mong muốn sẽ giúp nhiều học sinh, sinh viên tiếp cận với tiếng Anh hơn nữa. Ảnh: NVCC.

Sinh viên năm cuối Nguyễn Phan Thiên Lãm (K18 - ngành Năng lượng tái tạo, khoa Cơ khí động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh) mong muốn sẽ giúp nhiều học sinh, sinh viên tiếp cận với tiếng Anh hơn nữa. Ảnh: NVCC.

Chính bởi những trải nghiệm của bản thân từ những tháng ngày đi học đã thôi thúc nam sinh quyết định phối hợp với nhóm Hội quán sinh viên (một tổ chức hỗ trợ sinh viên), tổ chức một lớp học tiếng Anh miễn phí: “Nhớ lại từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, bản thân tôi muốn học tiếng Anh lắm, nhưng cũng không có điều kiện đi học. Đến khi lên đại học, chỉ riêng việc trang trải chi phí sinh hoạt đã khó, nên tôi cũng không thể nghĩ đến chuyện học tiếng Anh tại các trung tâm. Xung quanh tôi cũng có không ít những bạn sinh viên loay hoay với môn học này... nên tôi đã quyết tâm tự học bằng mọi giá.

Đồng thời, tôi nghĩ đến việc, mở một lớp học để dạy miễn phí cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu, mong muốn cải thiện trình độ”.

Lớp học tiếng Anh online miễn phí mang tên HEPI chính thức ra đời từ tháng 3/2021. Thời gian đầu, lớp học miễn phí này được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Làng đại học Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh).

Những buổi học đầu tiên. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng hoạt động, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thành phố diễn biến phức tạp, lớp tiếng Anh miễn phí bắt đầu chuyển sang hình thức dạy trực tuyến.

Thiên Lãm chia sẻ: “Thực ra, sau khi chuyển sang dạy trực tuyến, tôi nhận thấy những ưu điểm nhất định, đặc biệt, có thể kết nối được với nhiều bạn học sinh, sinh viên hơn, thậm chí, mở rộng trên địa bàn cả nước. Chính vì thế, chúng tôi quyết định duy trì hình thức dạy và học trực tuyến lâu dài”.

Trải qua gần hai năm, lớp học online này đã thu hút gần 1.000 lượt học viên tìm đến đăng ký. Nam sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lớp tiếng Anh miễn phí được chia theo 2 mức độ gồm tiếng Anh cơ bản (học vào các ngày chẵn trong tuần) và khóa nâng cao (học vào các ngày còn lại). Theo đó, hiện tại, HEPI đã tổ chức được 4 lớp trình độ cơ bản, 2 lớp nâng cao và 1 lớp từ 8-11 tuổi.

Lãm chia sẻ, nhiều sinh viên từng học tiếng Anh tại HEPI đã đăng ký trở thành tình nguyện viên, trợ giảng trong các lớp học miễn phí khác. Ảnh: NVCC.

Học viên sẽ được học từ những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất, từ phát âm, từ vựng, ngữ pháp và luyện tập giao tiếp qua các chủ đề cơ bản về gia đình, bản thân, công việc, du lịch... Riêng ở lớp nâng cao sẽ học chuyên về giao tiếp với các chủ đề như: công nghệ, sức khỏe, môi trường, năng lượng... Cuối mỗi khóa nâng cao, học viên sẽ tự chọn một chủ đề để nghiên cứu và sau đó thuyết trình để giáo viên đánh giá trình độ sau khóa học.

Điều đặc biệt ở lớp học tiếng Anh của “thầy giáo” Nguyễn Phan Thiên Lãm, chính là tự xây dựng giáo trình, thiết kế bài giảng phù hợp với từng trình độ cho các học viên, lồng ghép cả những nội dung từ thực tiễn gần gũi, để mỗi học viên có thể tiếp cận với tiếng Anh một cách dễ hình dung và mang lại hiệu quả cao nhất.

Muốn gây quỹ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ đứng lớp miễn phí, “thầy giáo” Nguyễn Phan Thiên Lãm còn nỗ lực hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên nghèo, tạo điều kiện để không ai phải bỏ lớp.

Lãm nhớ lại: “Trước đây, khi mới chuyển qua hình thức trực tuyến, cũng có một số bạn học sinh chưa có điều kiện trang bị thiết bị học trực tuyến, nên tôi đã cố gắng hỗ trợ các em.

Trong đó, có một em học sinh mồ côi ba từ năm 2 tuổi, đang ở với bà và mẹ, một mình mẹ em phải đi làm nuôi cả gia đình. Mặc dù gia đình rất khó khăn, nhưng em học sinh ấy lại rất ham học. Tôi đã kêu gọi chi phí để hỗ trợ và mua sắm dụng cụ học tập đầu năm học mới cho em.

Gần đây, cũng có một em học sinh ở Nghệ An, do thiết bị học online của em ấy thường xuyên bị trục trặc, hư lên hư xuống nhiều lần, nên tôi đã đề nghị sẽ tặng em ấy một chiếc laptop cũ để phục vụ việc học tiếng Anh cũng như các giờ học tập trên lớp. Tuy nhiên, bản thân em ấy vẫn muốn nhường suất cho những bạn khó khăn hơn...

Với HEPI, bất cứ học viên nào gặp khó khăn, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ các em. Nguồn quyên góp laptop, tôi cũng huy động từ những người xung quanh”.

Giờ học tiếng Anh miễn phí của các học viên khi còn mở lớp dạy trực tiếp. Ảnh: NVCC.

“Trong tương lai, hy vọng rằng, chúng tôi sẽ nhận được sự chung tay từ cộng đồng, lan tỏa mô hình dạy tiếng Anh miễn phí ngày càng rộng hơn, để mỗi học sinh, sinh viên đều không bỏ lỡ cơ hội học ngoại ngữ này.

Đặc biệt, tôi cũng rất mong, sẽ xây dựng được một nguồn quỹ, dự trữ học bổng và hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa tiếp bước trên con đường học tập, vừa tạo động lực cho các em” - chàng sinh viên bày tỏ.

Dù đã từng làm gia sư, song, khi được “đứng lớp” trước hàng trăm học sinh từ mọi miền đất nước, vẫn mang một cảm xúc mới lạ đối với Lãm. Điều khiến người “thầy giáo qua màn hình điện thoại” này cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là được chứng kiến sự thay đổi tích cực từ các học viên của mình.

Lớp tiếng Anh chuyển sang hình thức dạy trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và được duy trì đến nay. Ảnh: NVCC.

Lãm kể, có những sinh viên sau khi tham gia lớp học, đã cải thiện được trình độ tiếng Anh của mình, liền tình nguyện trở thành trợ giảng và giới thiệu thêm bạn bè biết đến và đăng ký lớp học ý nghĩa này.

“Ấn tượng nhất là một bạn sinh viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có sự cải thiện rõ rệt về kỹ năng: Từ một người nói tiếng Anh “bập bẹ” và không biết viết, sau 3 tháng, bạn ấy đã nói khá tốt, thậm chí, tham gia một số cuộc thi viết và giành được một số kết quả. Không những thế, bạn ấy cũng lan tỏa tinh thần học tiếng Anh qua các nền tảng mạng xã hội, ngày càng nhiều bạn trẻ biết đến HEPI và tham gia” - nam sinh nhớ lại.

Nữ sinh viên được nhắc đến ấy chính là Phan Thị Quỳnh Nga (sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

Quỳnh Nga chia sẻ: “Tôi biết đến lớp học tiếng Anh miễn phí này qua một người bạn. Ban đầu, tôi cũng khá băn khoăn vì không biết một lớp học miễn phí sẽ có chất lượng thế nào, hay giống như một số người vẫn thường hoài nghi, liệu có được học miễn phí hoàn toàn hay chỉ miễn phí 1-2 buổi? Lúc đó, tiếng Anh của tôi quả thực chỉ đang rất cơ bản, tôi cũng khá rụt rè, ngại giao tiếp, nên còn lo không biết mình có theo được lớp không. Nhưng vì đang là sinh viên năm 3 ngành du lịch, nên tôi hạ quyết tâm phải học để cải thiện và đăng ký vào lớp nâng cao.

Khi tham gia lớp, tôi nhận thấy, “thầy Lãm” là người giảng rất tận tình, luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mà “thầy” biết, không những thế, ngoài những bài tập, “thầy” còn luôn tạo cơ hội, khích lệ, động viên để tôi tự tin nói tiếng Anh. Nhờ vậy, sau mấy tháng học cùng HEPI, tiếng Anh của tôi đã cải thiện rất nhiều.

Phan Thị Quỳnh Nga (sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC.

Tôi thấy rằng, không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận với các khóa học tiếng Anh ở trung tâm, thậm chí có nơi mất tiền đi học, còn không được dạy kỹ, chỉ giao bài tập về làm,... vì vậy, khi có lớp học miễn phí như vậy, quả là một cơ hội rất lớn cho các bạn học sinh, sinh viên”.

Năm 2022, Nguyễn Phan Thiên Lãm cùng Hội quán sinh viên đã kết hợp với Đoàn phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), mở lớp tiếng Anh cho các bạn nhỏ từ 8 đến 11 tuổi trên địa bàn phường. Đại diện Đoàn phường cũng đã trao thư cảm ơn đến chàng trai trẻ cùng các thành viên của Hội quán sinh viên.

Đại diện Đoàn phường đã trao thư cảm ơn đến Nguyễn Phan Thiên Lãm cùng các thành viên của Hội quán sinh viên. Ảnh: NVCC.

Chị Lâm Thị Thu Ngân - Phó Bí thư Đoàn phường Đông Hòa cho biết: “Tình cờ biết đến lớp học tiếng Anh miễn phí của Nguyễn Phan Thiên Lãm cùng Hội quán sinh viên, phường Đông Hòa cũng có những dự định tương tự, nên đã phối hợp với Hội quán, mở một lớp cho học sinh, vào các tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Lớp học tiếng Anh miễn phí được tổ chức vào dịp hè (trong 3 tháng, từ tháng 6 đến hết tháng 8) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em của các anh chị thanh niên công nhân tại địa phương. Mục tiêu là để các em học sinh ấy có cơ hội được rèn luyện, học tập, được giao lưu ngoại ngữ, cũng như có thêm sân chơi mới trong dịp nghỉ hè”.

Sắp tới, chàng sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiệp, nhịp sống chắc chắn cũng sẽ có những thay đổi cùng guồng quay công việc, tuy nhiên, Thiên Lãm vẫn quyết tâm sẽ đi tiếp hành trình, kết nối với nhiều học viên hơn trên cả nước.

“Tôi đang ấp ủ tạo ra một chiến dịch dạy tiếng Anh cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, nhất là với các em học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang,... Ý tưởng ấy nảy đến với tôi ngay khi tôi tham gia một chương trình tập huấn bằng tiếng Anh về năng lượng tại một tỉnh vùng cao.

Chàng trai trẻ hy vọng, lớp học sẽ kết nối được đến mọi miền Tổ quốc, để mỗi trẻ em đều có thể học tiếng Anh. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, tôi cũng sẽ tổ chức thêm những sự kiện bằng tiếng Anh, mời các bạn người ngoại quốc đến giao lưu và chia sẻ thêm với các học viên.

Tôi hy vọng, mạng lưới học tiếng Anh sẽ ngày càng phát triển, tôi có thể góp một phần vào việc mở ra một môi trường học tiếng Anh tốt hơn cho học sinh, sinh viên cả nước” - đôi mắt chàng nam sinh như ánh lên một niềm tin tươi sáng.

Ngân Chi

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tu-tp-hcm-nam-sinh-ap-u-mo-lop-day-tieng-anh-mien-phi-cho-tre-vung-cao-phia-bac-post231825.gd