Tự tin hơn trước đám đông

Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp chưa tự tin thể hiện quan điểm bản thân trong công việc, đây cũng là điểm hạn chế của bạn trẻ trong nghề nghiệp, việc làm. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ thường xuyên đổi mới, đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. Tuy nhiên, các cán bộ Đoàn cho rằng sinh viên cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ (CLB)... để tự tin hơn trong giao tiếp.

Tham gia các hội thi, hội diễn là cơ hội để sinh viên rèn sự tự tin giao tiếp trước đám đông. Trong ảnh: Thí sinh tham gia Hội thi “Học sinh - sinh viên thanh lịch” trong phần thi tự giới thiệu bản thân.

Tham gia các hội thi, hội diễn là cơ hội để sinh viên rèn sự tự tin giao tiếp trước đám đông. Trong ảnh: Thí sinh tham gia Hội thi “Học sinh - sinh viên thanh lịch” trong phần thi tự giới thiệu bản thân.

Những bài học thực tế

Từ khi còn là sinh viên, Nguyễn Thị Mộng Ngân - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã là “cây MC” của trường. Hầu hết các sự kiện do Đoàn - Hội tổ chức, cô đều không vắng mặt. Vì vậy, từ một nữ sinh viên rụt rè khi mới nhập học, đến cuối năm học thứ nhất, Ngân đã thành viên nòng cốt của Đoàn - Hội Sinh viên trường. Ngân chia sẻ: “Lần đầu dẫn chương trình, khi đứng trước đám đông, tôi cũng bỡ ngỡ lo lắng nhưng sau nhiều lần, bản thân dần tự rút kinh nghiệm, từ cách nói chuyện sao cho hấp dẫn, cách xử lý tình huống phát sinh, đến việc góp ý chỉnh sửa kịch bản, làm việc nhóm cũng phải khéo léo”. Nhờ thời gian làm MC nên Ngân dần dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách xây dựng mối quan hệ xã hội. Những kỹ năng này rất bổ ích trong học tập và công việc hiện tại của cô. Theo Ngân, mỗi khi thuyết trình về một ý tưởng hoặc sáng kiến về phong trào Đoàn, nếu biết cách nói chuyện tự tin, rõ ràng thì sẽ thuyết phục lãnh đạo nhà trường ủng hộ và chấp thuận triển khai cho sinh viên.

Tự tin và năng động, nên từ thời sinh viên, Ngân đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp mời làm MC hoặc hỗ trợ tổ chức các sự kiện, như: giới thiệu sản phẩm mới, hội nghị khách hàng hoặc các sự kiện văn hóa - văn nghệ… Đây thực sự là những bài học bổ ích bởi cô được cọ xát với môi trường thực tế, từ việc tích lũy kiến thức về ngành dịch vụ tổ chức sự kiện, hoạt động truyền thông đến những trải nghiệm thú vị... Ngoài ra, công việc này cũng giúp cô có thêm thu nhập, bình quân mỗi sự kiện Ngân tham gia được trả thù lao từ 300.000 đồng đến gần 2 triệu đồng tùy theo chương trình. Ngân khuyên: “Để cải thiện kỹ năng mềm, nhất là kỹ năng giao tiếp, sinh viên có thể đăng ký tham gia một CLB theo sở thích nhằm có cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ và có môi trường rèn luyện kỹ năng mềm”.

Nhằm giúp sinh viên rèn kỹ năng giao tiếp, Đoàn - Hội Sinh viên trường cũng đã thành lập CLB “Bản lĩnh sinh viên”. Mỗi tháng, CLB đều tổ chức tập huấn kỹ năng cho sinh viên, từ cách quản trò, sinh hoạt tập thể đến kỹ năng dẫn chương trình, tổ chức trò chơi lớn. Đồng thời, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các Ban phong trào của Đoàn trường, nhằm giúp sinh viên tự tin thể hiện năng khiếu, sở trường của mình. Qua các hoạt động giúp sinh viên khẳng định năng lực bản thân, dần hoàn thiện kỹ năng mềm, nhất là khả năng tập hợp thanh niên.

Tạo sân chơi hấp dẫn

Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng cho sinh viên, tổ chức Đoàn - Hội đã đổi mới và đa dạng các phong trào nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho bạn trẻ. Hằng năm, Hội Sinh viên thành phố đều phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều sân chơi cho sinh viên, như: Hội thi tiếng hát học sinh - sinh viên; Hội thi “Học sinh - sinh viên thanh lịch”, liên hoan các CLB, đội, nhóm. Ở các trường đại học, cao đẳng thì tổ chức hội thi “Nét đẹp sinh viên”, thi người dẫn chương trình, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên làm tình nguyện viên cho các hoạt động giao lưu văn hóa với các nước, diễn ra trên địa bàn thành phố.

Mới đây, Hội Sinh viên thành phố cũng đã khởi động hội thi “Học sinh- sinh viên thanh lịch”, thu hút 73 thí sinh tham gia. Hội thi diễn ra từ nay đến trung tuần tháng 12-2019, với nhiều phần thi đòi hỏi sự tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt của thí sinh, như: Tự giới thiệu bản thân, thi tài năng và ứng xử. Bạn Nguyễn Huỳnh Châu, sinh viên ngành Dược (Trường Đại học Nam Cần Thơ), chia sẻ: “Tham gia hội thi, em được hướng dẫn cách đi đứng, trình bày một vấn đề mà mình quan tâm, cũng như cách nói chuyện, cách cười sao cho thu hút mọi người. Từ những bài học nhỏ trên giúp em tự tin hơn trước đám đông và em tin rằng đó là những trải nghiệm bổ ích trong quá trình học tập và nghề nghiệp tương lai của em”.

Huỳnh Khả Choang, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Phó Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ (Trường Cao đẳng Cần Thơ) cho biết, Đoàn khoa cũng tổ chức nhiều sân chơi gắn với chuyên môn, đồng thời giúp các bạn rèn kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Tiêu biểu như chương trình “Get together” là sân chơi để sinh viên chia sẻ quan điểm sống về những vấn đề giới trẻ quan tâm, qua đó sinh viên học được kỹ năng thuyết trình, phản biện và tranh luận sao cho thuyết phục. Hay như các chương trình văn hóa-văn nghệ, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hoặc sinh hoạt đội-nhóm cũng là cơ hội để mỗi sinh viên dần hoàn thiện kỹ năng giao tiếp nói chung và sự tự tin khi làm việc nhóm, tập thể nói riêng. Qua đó, giúp bạn trẻ có thêm điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tu-tin-hon-truoc-dam-dong-a114501.html