Tự tin hành động để thành công

Gia tăng số lượng dự án, tăng sức hút với cộng đồng học sinh, sinh viên (HSSV) toàn quốc, thêm nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư quan tâm tham gia hỗ trợ các dự án-thành công của Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia HSSV năm 2019 (SV-Startup 2019) tiếp tục khẳng định đây là sân chơi lành mạnh, thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của HSSV trên toàn quốc.

Khởi nghiệp từ dám nghĩ, dám làm

Diễn ra trong ngày 4 và 5-10, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, SV-Startup 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức đã truyền cảm hứng cho HSSV đưa ra những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Điểm nhấn năm nay là cuộc thi SV-Startup 2019 với quy mô toàn quốc. Cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 200 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT trên toàn quốc, tiếp cận hơn 200.000 HSSV. 68 dự án xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi năm nay được Ban tổ chức đánh giá chất lượng, đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực, như: Công nghệ, giáo dục, y tế, xã hội, môi trường…

 Nhóm sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội tại SV-Startup 2019.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội tại SV-Startup 2019.

Với kinh nghiệm và thành công của dự án “Cao nguyên đá nở hoa” từ ngày hội trước, năm nay Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục mang tới Cuộc thi SV-Startup 2019 dự án “Kem dưỡng da Gooda”. Đây là một sản phẩm hoàn thiện từ thiên nhiên dựa trên chiết xuất từ rau má và sachi, được bào chế theo công nghệ hiện đại. Tuy mới ở giai đoạn đầu xây dựng và phát triển ý tưởng, nhưng các thành viên của dự án tin tưởng rằng ý tưởng của họ sẽ thành công.

Để hình thành dự án “Save Blood” tham gia Cuộc thi SV-Startup năm nay, nhóm sinh viên Đại học Huế đã nung nấu ý tưởng trong vòng 4 năm. Xuất phát từ việc nhìn thấy các ca bệnh không được cứu chữa kịp thời do chưa tìm được nhóm máu phù hợp, “Save Blood” được nhóm sinh viên Đại học Huế xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin giúp kết nối những cá nhân, tổ chức có nhu cầu, hoạt động liên quan đến ngân hàng máu sống. Dự án này đã giành giải nhất Cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh-Business Ideas 2019” do Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 5-2019. Ngay tại cuộc thi này, một số doanh nghiệp đã trực tiếp công bố đầu tư vào dự án.

Chia sẻ về bí quyết để khởi nghiệp thành công, em Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh, một trong 4 thành viên sáng lập dự án “Save Blood” cho rằng: “Trước khi bắt tay xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, các bạn HSSV cần phải hiểu rõ bản chất của khởi nghiệp. Với chúng em, khởi nghiệp không phải là một đích đến mà là một quá trình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tích lũy vốn và các mối quan hệ để tự giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra, để tạo ra lợi nhuận”.

Tăng cơ hội tiếp cận khởi nghiệp cho HSSV

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, đa số các cơ sở đào tạo đã xác định nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV là một trong những nội dung quan trọng của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn cho biết: “Thời gian qua, Trường Đại học Công đoàn rất quan tâm tới việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên. Thông qua các hội nghị, tọa đàm, các ngày hội việc làm, nhà trường đã trở thành cầu nối giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng và các doanh nhân. Hiện tại, nhà trường đang xây dựng kênh thông tin kết nối giữa sinh viên với các cựu sinh viên của nhà trường đã có những thành công từ các dự án khởi nghiệp để từ đó có định hướng việc làm”.

Ông Nguyễn Quốc Việt lấy ví dụ từ dự án “Go School” của nhóm sinh viên Trường Đại học Công đoàn lọt vào vòng chung kết SV-Startup 2019. Ở dự án này, từ ý tưởng của sinh viên, nhà trường huy động tất cả giảng viên giỏi của trường hỗ trợ các em xây dựng và hoàn thiện dự án. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, muốn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV thì các cơ sở đào tạo phải có trách nhiệm với ý tưởng của sinh viên.

Đại học Huế là một trong 3 cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức thí điểm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học. Vì vậy, từ đầu năm 2018, Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Huế ra đời. Hơn một năm qua, trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động, mang tinh thần đổi mới sáng tạo khởi nghiệp đến với hơn 30.000 sinh viên và hỗ trợ gần 70 dự án. Là người phụ trách vườn ươm của trung tâm, ông Nguyễn Văn Huân nhìn nhận: “Mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho HSSV của các cơ sở đào tạo không phải là tạo ra ngay các doanh nghiệp, mà xa hơn là tạo ra những con người có năng lực, sẵn sàng đối mặt với các vấn đề của xã hội. Thời gian qua, HSSV đã có những bước thay đổi tư duy về khởi nghiệp. Chìa khóa để các em khởi nghiệp thành công là hành động đừng sợ "vấp ngã". Bởi mỗi lần "vấp ngã" là một bài học để các em tự đứng lên và trưởng thành hơn”.

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2019 là một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025” của Bộ GD&ĐT. Theo ông Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT: SV-Startup 2019 đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho HSSV, qua đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Từ hoạt động này, Bộ GD&ĐT sẽ là đầu mối kết nối các dự án đoạt giải cao với các nhà đầu tư. Có nhiều dự án đã được các bạn HSSV triển khai và bước đầu thành công, nhiều dự án đã chuyển sang giai đoạn có lãi.

Để tiếp tục hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, như: Chú trọng việc nghiên cứu và đề xuất khung chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp cho các nhà trường làm căn cứ tham khảo và lựa chọn đưa vào chương trình đào tạo; nghiên cứu xây dựng và hình thành các quỹ cộng đồng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo... Bên cạnh đó, bộ sẽ xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích sinh viên, giảng viên tham gia khởi nghiệp, đặc biệt là cơ chế xét duyệt, thẩm định đầu tư các dự án khởi nghiệp và tỷ lệ sở hữu của giảng viên, sinh viên đối với các doanh nghiệp được thành lập dựa trên các sản phẩm thương mại hóa...

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/tu-tin-hanh-dong-de-thanh-cong-592855