Tứ tiểu Hoa Đán của màn điện ảnh xứ Trung, ai mới thật sự nổi bật nhất?

Trang Sina vừa công bố tân tứ tiểu Hoa Đán mới của màn ảnh Hoa ngữ năm 2019 vừa qua do khán giả bình chọn thông qua trang web của một công ty giải trí lớn

1.Trịnh Sảng

“Nữ thần thanh xuân” là một trong những diễn viên 9X nổi bật nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Diễn viên sinh năm 1991 nổi tiếng từ bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng năm 2009. Hình tượng trong sáng và chuyện tình cảm ngọt ngào với Trương Hàn trong phim đã giúp nữ diễn viên dành nhiều thiện cảm của khán giả.

Những bộ phim có sự tham gia của Trịnh Sảng đều được công chúng quan tâm và tạo được hiệu ứng lớn. Năm 2012, nhờ vai Mẫu Đơn trong Họa bích, Trịnh Sảng nhận giải Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất tại giải Kim Tượng lần thứ 31. Sau nhiều năm, cô vươn lên trở thành một trong những sao nữ cổ trang được khán giả yêu thích nhất.

Trịnh Sảng thường xuyên góp mặt tại danh sách đề cử vai nữ chính của dòng phim chuyển thể. Thậm chí, cô còn được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân” với mức độ phủ sóng bỏ xa nhiều diễn viên cùng lứa. Tuy nhiên, xét về mặt diễn xuất, nữ diễn viên 27 tuổi vẫn chưa có nhiều bứt phá và vẫn đóng khung trong những vai trong sáng, dễ thương.

2. Dương Tử

Xuất thân là sao nhí và với nhan sắc và sự kiên trì của mình, Dương Tử đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Nữ diễn viên 26 tuổi ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim cổ trang như Hiếu Trang Bí Sử, Chiến trường sa, Đai Ương ca. Sau vai diễn Lục Tuyết Kỳ trong Tru tiên Thanh vân chí, Dương Tử trở thành một trong những sao nữ nổi bật nhất năm 2017.

Cô trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi là nữ chính cho hàng loạt dự án nổi tiếng. Mới đây, bộ phim cổ trang Hương mật tựa khói sương do cô đóng chính có lượt xem cao nhất trên mạng Trung Quốc và đứng đầu bảng xếp hạng rating.

Tuy nhiên, Dương Tử thường chỉ đóng khung mình trong một thể loại vai hồn nhiên, hoạt bát, đáng yêu. Sở hữu lượng fan khổng lồ nhưng mỹ nhân 27 tuổi cũng vướng phải không ít sự tẩy chay của khán giả với lối diễn nhàm chán.

3. Châu Đông Vũ

Đây được xem là cái tên xuất sắc nhất trong danh sách bình chọn tân tiểu hoa đán năm nay. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, việc nhận định Châu Đông Vũ chỉ là “tân tiểu hoa đán” là xem thường tài năng của nữ diễn viên tài sắc này. 18 tuổi bắt đầu gây tiếng vang, 24 tuổi ẵm giải Kim Mã với phim Thất Nguyệt và An Sinh, cô đào với gương mặt trẻ thơ đang trên đường trở thành đại hoa đán Trung Quốc.

Năm 2018, Đông Vũ có tới 4 phim điện ảnh, trong đó, Chúng ta của sau này gây được tiếng vang lớn khắp châu Á. Sau hàng loạt vai diễn gai góc, có chiều sâu, Châu Đông Vũ chứng tỏ mình là tài năng điện ảnh hiếm có, không chỉ là bình hoa di động. Thậm chí cô được đánh giá sẽ có thể thay vị trí đàn chị Châu Tấn để lại với khả năng diễn xuất tiềm năng cùng ngoại hình có nhiều nét tương đồng.

Châu Đông Vũ tự tin thử nghiệm những vai diễn góc cạnh. Cô không chạy đua theo mốt thần tượng như phần lớn nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, thành công đến sớm cũng là lúc Châu Đông Vũ đối diện một số phản ứng tiêu cực bởi đời sống riêng tư bị tiếng đa tình của cô.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, sinh ra ở Tân Cương, thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Với khuôn mặt sắc sảo như lai Tây, làn da trắng, đôi mắt to và sống mũi cao, Địch Lệ Nhiệt Ba được người Trung Quốc ngợi ca là “Hoa tuyết Tân Cương”. Cô từng là sao nữ Hoa ngữ duy nhất có mặt trong “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2017”.

Thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ người cha là diễn viên đoàn múa hát Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba ngay từ nhỏ đã bộc lộ niềm yêu thích với các loại hình nghệ thuật như đàn piano, vũ đạo, đàn violin, đàn guitar… Ở tuổi lên 9, bố Địch Lệ Nhiệt Ba đã dẫn cô tới tham gia cuộc thi kiểm tra trình độ múa tại Học viện nghệ thuật Tân Cương và được nhận vào lớp đào tạo múa chuyên nghiệp. Năm 15 tuổi, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp khóa học múa nhưng không đi theo con đường này bởi cô nhận ra đây không phải là niềm đam mê lớn nhất của mình.

Năm 2017, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai hồ ly Phượng Cửu trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa. Nữ diễn viên sinh năm 1992 nhanh chóng trở thành cái tên hot được bàn luận trên các diễn đàn mạng ngay từ lần đầu tiên xuất hiện. Vai diễn của cô được khán giả yêu mến không kém hai nhân vật chính Bạch Thiển (Dương Mịch) - Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Nhiều người nhận xét vai diễn Phượng Cửu được tạo ra là để dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mặc dù, khả năng diễn xuất của cô nàng không được khán giả đánh giá cao. Nhưng với nhan sắc làm rung động lòng người cộng với sự thân thiện gần gũi, thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm trọn sự yêu thương của công chúng về cho bản thân mình. Hy vọng trong năm 2020 này, cô nàng sẽ có thật nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc để gửi đến fan hâm mộ.

Thăng Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tu-tieu-hoa-dan-duoc-khan-gia-bau-chon-gan-day-6889487.html