Tự thổi giá vé lên cao, phe vé có nguy cơ lỗ vốn

Trước giờ diễn ra trận đấu kinh điển giữa Việt Nam - Thái Lan, 'chợ phe vé' trước cổng sân Mỹ Đình vẫn rất nhộn nhịp. Trái với một ngày trước đó, các cặp vé được thổi giá lên gấp 10 lần, trong chiều 19-11, các phe vé có nguy cơ ngậm quả đắng khi đẩy giá vé lên quá cao và ít người mua.

Chiều 19-11, trước thềm diễn ra trận đại chiến giữa hai gã khổng lồ Đông Nam Á Việt Nam - Thái Lan, chợ phe vé vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Chiều 19-11, trước thềm diễn ra trận đại chiến giữa hai gã khổng lồ Đông Nam Á Việt Nam - Thái Lan, chợ phe vé vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội nhiều cò vé cầm hàng chục tấm vé trên tay với đủ các loại để mồi chài khách trước khu vực cổng sân vận động Mỹ Đình.

Theo tìm hiểu, hiện tại giá vé chợ đen đã được đẩy cao gấp khoảng chục lần so với giá vé niêm yết, từ 2 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng (giá vé niêm yết từ 200 – 500 nghìn đồng).

Vé ở khu vực khán đài C, D có giá 2 triệu đồng/cặp. Ở Khán đài A, B đắt hơn có giá gốc từ 400.000 - 500.000 đồng, được đẩy ra bán 4 triệu - 5 triệu đồng/cặp. Thậm chí, ở khu vực VIP vé được đẩy lên giá 7 – 9 triệu đồng/cặp

Nhiều cò vé cho biết, hiện tại còn có thể mua nhưng khi càng đến gần giờ bóng lăn thì vé sẽ càng được đẩy lên cao hơn và lúc đó có tiền cũng không chắc đã mua được.

Mỗi khi nhận thấy dấu hiệu cần mua vé từ đối tượng, các cò vé tụ tập theo từng nhóm đu bám mồi chài người hâm mộ muốn mua.

Giá vé bị đẩy lên quá cao khiến nhiều người hâm mộ ngậm ngùi vì khó có thể mua được. Lúc này, những người chịu bỏ tiền ra để mua vé chỉ với mục đích đem tặng hoặc làm quà.

Tuy giá bị đẩy lên cao, nhưng theo tìm hiểu của PV, việc giá vé cao ngút phần lớn cho các phe vé tự thổi vé lên quá cao tạo thành cơn sốt ảo, khiến phần lớn người dân hiểu nhầm về cơn khát vé xem trận bóng kinh điển tối nay.

Tìm đến một góc khuất vắng người ở sân Mỹ ĐÌnh, một phe vé cho biết tùy vào từng người và tùy thời điểm mà giá vé có thể nâng lên cao hoặc hạ xuống theo tình hình thực tế. "Thực chất, nhu cầu mua vé xem trận tối nay là khá cao nhưng không phải cao quá mức đến phát sốt quá. Giá vé cao vậy phần lớn do người bán tự làm giá lên, khi gần sát đến giờ bóng lăn, giá vé có thể hạ xuống về còn 1/3" - phe vé này cho hay

Thực tế, lượng vé của VFF bán ra không đáp ứng đủ nhu cầu của người xem. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bên cạnh việc vào sân xem trực tiếp, nhiều người không có điều kiện mua vé chợ đen chọn giải pháp khác đó là ra các điểm công cộng, có màn hình lớn để cùng thưởng thức trận đấu.

Chính thói quen này đã khiến dân phe vé chuyên thổi bóng giá vé chợ đen có nguy cơ ôm trái đắng khi tự tạo cơn sốt ảo, làm giá lên quá cao so với giá trị thực.

20g tối nay, trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 tại Châu Á sẽ chính thức diễn ra. Người hâm mộ cả nước đang hướng về sân vận động Mỹ Đình

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-thoi-gia-ve-len-cao-phe-ve-co-nguy-co-lo-von-170544.html