Từ thiện thời 4.0

Khu triển lãm khởi nghiệp của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực (nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TechFest 2018 tại Đà Nẵng) sôi động bởi không khí làm từ thiện nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Khách đưa khuôn mặt vào một trong bốn chiếc máy nhận diện khuôn mặt và nở nụ cười, máy ghi nhận khuôn mặt, một hàng chữ hiện lên: “Cảm ơn bạn đã góp tiền vào chương trình từ thiện Nụ cười vì nụ cười”. Trên màn hình lớn đặt gần những chiếc máy này, con số người góp tiền và số tiền quyên góp liên tục nhảy theo thời gian thực. Theo ông Christian Nguyễn, Tổng giám đốc Wee Digital, san sẻ nụ cười là lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) được Công ty Wee Digital, quán quân cuộc thi Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam) tháng 5-2018, phát triển nhằm ứng dụng trong việc tăng cường bảo mật và tiện dụng trong các giao dịch tài chính hiện nay.

Máy nhận diện khuôn mặt, cử động, với các chiều đặc trưng rồi đối chiếu với hình ảnh trong cơ sở dữ liệu, các cảm biến hồng ngoại để xác nhận đó là vật thể sống, với các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Dù một người có đội tóc giả, râu giả, đeo thêm kính, đội thêm mũ… hệ thống vẫn nhận ra chính xác người đó.

Điều này có thể cho thấy, trong tương lai không xa công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ thay thế mã OTP (one time password - mật khẩu một lần) mỗi khi chuyển tiền trên các ứng dụng internet banking, ví điện tử, giúp người dùng dễ dàng sử dụng hơn và giúp các ngân hàng bớt đi gánh nặng trả phí SMS hàng tỉ đồng mỗi tháng.

Công nghệ này cũng sẽ được dùng trong ứng dụng FacePay - thanh toán bằng khuôn mặt: người dùng khi đến các siêu thị, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi… không cần mang theo tiền mặt, thẻ tín dụng, smartphone (với QR code), mà chỉ cần soi khuôn mặt vào chiếc máy đặt tại quầy tính tiền là có thể thực hiện việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Thái Hà

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/282316/tu-thien-thoi-40.html