Từ tháng 5, Việt Nam bước vào thời kì nắng nóng kỷ lục

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn quốc gia từ tháng 5, nhiều nơi sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi nền nhiệt còn tăng cao hơn năm ngoái (cùng kỳ) tới 1-2 độ C.

Mùa nóng năm nay được dự báo sẽ khốc liệt hơn.

Mùa nóng năm nay được dự báo sẽ khốc liệt hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn quốc gia vừa công bố thông tin dự báo tình hình thời tiết và thiên tai ở nước ta trong các tháng từ 5-10/2020.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu lý do các hóa đơn tiền điện ở khu vực miền Nam tăng cao là do vừa qua xảy ra nắng nóng (Ảnh: EVN)

Theo các chuyên gia dự báo, từ tháng 5 tới, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước sẽ cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm gần đây khoảng 0,5-1 độ C.

“Riêng tháng 5, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có thể cao hơn tới 1-2 độ C so với trung bình cùng kỳ”-cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam lưu ý.

Mặc dù hằng năm, nắng nóng chỉ xuất hiện tại miền Bắc và miền Trung vào tháng 5 và 6 trở đi. Nhưng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, năm nay, nắng nóng đã xuất hiện sớm tại Trung bộ và Tây Bắc của Bắc bộ vào đầu tháng 3/2020.

Trong mùa hè năm nay, các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 5 ở Tây Bắc bộ, từ tháng 5 đến 6 ở Đông Bắc bộ, từ tháng 4-tháng 8 tại khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Tại miền Nam, thông thường từ tháng 5 là sẽ bước vào mùa mưa, thời tiết dịu hơn. Nhưng cơ quan dự báo thời tiết Việt Nam cho biết: “Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam bộ trong nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Trần Hồng Thái cho biết, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) dự báo, năm 2020 sẽ là 1 trong những năm nóng kỷ lục, với nhiệt độ toàn cầu tăng có thể tăng 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp, kéo dài số năm ấm nhất liên tiếp thêm ít nhất 1 năm nữa (từ năm 2015). Kèm theo đó là tính bất ổn định cao của khí quyển trên quy mô toàn cầu, khu vực.

Còn thực tế ở Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều hiện tượng thời tiết, khí hậu bất thường như mưa to kèm dông lốc, mưa đá liên tục xảy ra ở các tỉnh phía Bắc, vào các thời điểm rất hiếm khi, thậm chí chưa từng xảy ra; hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra ở Nam Bộ, Trung Bộ.

Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái nhận định, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là bước vào mùa mưa, bão năm 2020 với dự báo thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Chủ động "đón" mùa mưa bão, Hệ thống Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã và đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến về thời tiết để cung cấp thông tin cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý về thiên tai và người dân trên mọi miền tổ quốc với phương châm “thống nhất, chính xác, liên tục, tin cậy và kịp thời”.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tu-thang-5-viet-nam-buoc-vao-thoi-ki-nang-nong-ky-luc-106176.html