Từ Thái Bình vào Đà Nẵng giết con, ném xác xuống sông Hàn rồi báo cho người nhà

Chiều 25/02, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) cho hay đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Công an và UBND TP Đà Nẵng về kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại địa bàn quận Sơn Trà.

Trước đó, lúc 2h ngày 24/02, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị H. (sinh năm 1972, trú tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà là Bùi Thị Uyển N. (sinh năm 2011) bị cha ruột là Bùi Văn Hời (sinh năm 1985, trú xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) giết và phi tang xác xuống sông Hàn.

Nghi canBùi Văn Hời. (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

Nghi canBùi Văn Hời. (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

Theo bà Nguyễn Thị H., tháng 3/2018, sau khi ly hôn với vợ là chị L.T.H (sinh năm 1991), Hời từ Thái Bình đưa con gái là Bùi Thị Uyển N. vào Đà Nẵng, gửi cháu vào một ngôi chùa ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, còn Hời sống một mình.

Sau đó, Hời có quan hệ tình cảm với một phụ nữ Hàn Quốc sống tại Đà Nẵng là chị L.C.W (sinh năm 1979). Đến tháng 1/2019, Hời đón cháu N. về ở chung với mình và chị W tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP. Trong thời gian này, chị H nhiều lần gọi điện cho Hời nên chị W ghen tuông và trở về Hàn Quốc...

Theo lời kể của Hời, chiều ngày 01/02/2019 (nhằm 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất), tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), đối tượng đã bóp cổ cháu N. đến chết rồi bỏ vào túi xách, chèn thêm nhiều cục đá to, lén lút ném xuống sông Hàn.

Công an dẫn giải nghi can Bùi Văn Hời ra hiện trường để thực hiện vụ ném xác con xuống sông Hàn.

Nghe lời thú nhận kinh hoàng này, 2h sáng ngày 24/2, bà ngoại của cháu N. đã tố giác hành vi man rợ của Hời đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Đến 4h sáng 25/02, Hời bị bắt giữ tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Sáng cùng ngày, Công an đã đưa Hời đến cửa sông Hàn để chỉ chỗ ném xác và tổ chức tìm kiếm thi thể cháu Nhi.

Lực lượng cứu hộ đã lặn xuống khu vực sông Hàn tiếp giáp với vịnh Mân Quang nhưng chưa tìm thấy thi thể cháu bé. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục đấu tranh với Bùi Văn Hời để xác định tìm kiếm chi thể cháu N.

Hải Châu

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tu-thai-binh-vao-da-nang-giet-con-nem-xac-xuong-song-han-roi-bao-cho-nguoi-nha-post291413.info