Tụ tập ăn nhậu trên vỉa hè TP.HCM

Bất chấp lệnh cách ly xã hội, một số nhóm người ở TP.HCM vẫn tụ tập ăn nhậu trên vỉa hè vào ban đêm.

 Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 17/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết tình trạng vi phạm lệnh giãn cách xã hội bắt đầu xuất hiện khi một số hàng quán cà phê có dấu hiệu mở cửa trở lại. Còn trên vỉa hè, nhiều nhóm nhậu tự phát cũng xuất hiện. Trong ảnh là nhóm người nhậu ở góc đường Vĩnh Khánh - Tôn Đản (quận 4) tối 12/4.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 17/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết tình trạng vi phạm lệnh giãn cách xã hội bắt đầu xuất hiện khi một số hàng quán cà phê có dấu hiệu mở cửa trở lại. Còn trên vỉa hè, nhiều nhóm nhậu tự phát cũng xuất hiện. Trong ảnh là nhóm người nhậu ở góc đường Vĩnh Khánh - Tôn Đản (quận 4) tối 12/4.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường xử lý trường hợp vi phạm. Nhưng những ngày qua, tình trạng này vẫn tái diễn. Hình ảnh ghi nhận tại một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Tại đường Hoàng Sa (quận 3, TP.HCM), người dân bày biện bàn ghế ra vỉa hè để ăn nhậu.

Theo ghi nhận của Zing, trục đường này có hơn 10 nhóm tổ chức nhậu ngay trên vỉa hè. Trước khi có dịch, đoạn đường này là con phố ăn nhậu sầm uất.

Tình trạng lơi lỏng thực hiện cách ly xã hội cũng xuất hiện tại một số hàng quán vỉa hè trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh. Khách được ngồi lại ăn nhậu giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại quận 4, một số quán nhậu vẫn lén kinh doanh khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Một số người dân cho biết nhậu cuối tuần là một thói quen khó bỏ. Từ ngày dịch covid-19 xuất hiện, hàng quán đóng cửa nên họ tổ chức nhậu ở nhà.

Các hàng quán thời gian đầu cũng thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Nhưng gần đây, thấy tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu lắng xuống, nhiều cơ sở bắt đầu phục vụ khách tại chỗ.

Theo quy định, cá nhân không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch sẽ bị phạt tiền tối đa 10 triệu đồng.

Mức phạt này nâng lên gấp đôi nếu đối tượng vi phạm là tổ chức. Ngoài ra, người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa 300.000 đồng.

Thử nghiệm camera ảnh nhiệt tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ TP.HCM Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thử nghiệm camera ảnh nhiệt đo nhanh và có thể đo nhiệt ở khoảng cách 3 m. Việc thử nghiệm thành công có thể đưa vào sử dụng rộng rãi.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-tap-an-nhau-tren-via-he-tphcm-post1074721.html