Từ sự đồng thuận của người dân

Nằm giới hạn bởi các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Vũ Văn Dũng, Ngô Quyền, Trần Quang Diệu, Tổ dân phố 28 P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng hiện có 74 hộ nhân dân với 254 nhân khẩu, đa số là cán bộ công chức Nhà nước.

Cán bộ tổ dân phố 28 kiểm tra hoạt động của các chốt camera an ninh trong tổ.

Nằm giới hạn bởi các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Vũ Văn Dũng, Ngô Quyền, Trần Quang Diệu, Tổ dân phố 28 P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng hiện có 74 hộ nhân dân với 254 nhân khẩu, đa số là cán bộ công chức Nhà nước. Trong năm 2018, tổ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đã ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ lũ lụt cho các tỉnh phía bắc với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Tổ trưởng dân phố Văn Tiến Bình cho biết: Điểm mới trong năm 2018 là tổ đã vận động nhân dân đóng góp trên 44 triệu đồng, gắn 12 camera an ninh tại các vị trí trọng điểm của tổ, nhờ đó việc quản lý tình hình ANTT trong địa bàn cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ông Văn Tiến Bình chia sẻ: Nhờ có hệ thống camera xuyên suốt các tuyến đường, kiệt hẻm của tổ nên tổ trưởng dân phố, chi bộ hoặc người dân đều có thể sử dụng điện thoại di động để nắm bắt mọi tình hình diễn biến trong tổ, nhất là việc có người lạ xuất hiện hoặc những hành vi vi phạm đều được ghi lại rất rõ, điều này cũng khiến các đối tượng xấu phải dè chừng, nhờ thế ANTT trong tổ được đảm bảo, năm qua không xảy ra trường hợp trộm cắp, mua bán, sử dụng trái phép ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tổ trưởng Văn Tiến Bình cũng phấn khởi cho biết: Cũng nhờ hệ thống camera luôn quan sát nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng tự giác hơn, các gia đình tự sắp xếp xe cộ gọn gàng, không để tràn lan, vỉa hè luôn sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi mua bán... vì không muốn các hình ảnh chưa đẹp trước nhà mình lọt vào "mắt thần".

Từ sự đồng thuận của nhân dân, các hoạt động phong trào của tổ dân phố 28 có nhiều bước phát triển, đời sống văn hóa của bà con được nâng lên. Bằng các nguồn kinh phí kêu gọi xã hội hóa, vận động nhà hảo tâm, tổ dân phố 28 đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như: Tặng quà gia đình khó khăn trong tổ nhân dịp lễ, tết với số tiền trên 10 triệu đồng, hoạt động này đã được duy trì nhiều năm nay. Trong tổ không có tình trạng học sinh bỏ học, năm 2018 có 2 em đậu vào trường đại học. Sáng thứ 7 hàng tuần, tổ dân phố vận động nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường. Qua vận động, 100% hộ dân thực hiện tốt quy ước của Tổ dân phố văn hóa, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong tổ không có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không có đơn thư khiếu kiện. 100% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhân dân tích cực đóng góp hoàn thành 100% kế hoạch các khoản thu nộp ngân sách của địa phương; thu các loại quỹ vận động của phường và thuế đất phi nông nghiệp năm 2018 với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng. Tổ đã duy trì và phát huy các mô hình tự quản, tình hình ANTT trong tổ luôn được giữ vững ổn định, không có đối tượng nghiện ma túy, không có cờ bạc; vận động nhân dân mua 26 bình cứu hỏa để PCCC. Nhiều năm qua, tổ dân phố 28 luôn giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" và được đánh giá là một trong những tổ dẫn đầu phong trào thi đua của P. An Hải Tây.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198387_tu-su-dong-thuan-cua-nguoi-dan.aspx