Từ 'siêu phủi' tới ông bầu, Tuấn 'nhóc' đưa FC Hồ câu Thủy Ngư vô địch giải Tân Xuân quận 9

Ngay ở lần ra mắt 'giới phủi' quận 9 sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, FC Hồ câu Thủy Ngư của ông bầu Tuấn 'nhóc', một 'siêu phủi' hàng đầu của bóng đá Sài thành nhiều năm trước đã xưng vương một cách đầy thuyết phục.

FC Hồ câu Thủy Ngư của bầu Tuấn "nhóc" vô địch giải Tân Xuân quận 9.

FC Hồ câu Thủy Ngư của bầu Tuấn "nhóc" vô địch giải Tân Xuân quận 9.

Nói qua một chút về ông bầu Tuấn “nhóc”, anh từng được xem là một cái tên đình đám của giới phủi Sài thành vài năm trước. Sở hữu thân hình mảnh khảnh, nhưng lại có lối chơi cực kì tinh quái và kĩ thuật. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Bảo Trung, tức Trung núi, Tuấn “nhóc” và Vua phủi Capdervilar cũng đã từng cùng nhau làm mưa làm gió ở các chiếu phủi hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên với đặc thù công việc và gia đình, Tuấn “nhóc” ít tập luyện và ra sân hơn trước, nên dường như thể lực và độ tinh quái trong lối chơi đã giảm đi ít nhiều. Đó là lí do vì sao anh “nhận chức” ông bầu của Hồ câu Thủy Ngư và gom quân về đánh giải.

Để chuẩn bị cho giải Tân Xuân quận 9, bầu Tuấn “nhóc” đã mời về HLV Phan Trần Tuấn Anh, tức Gấu béo. Không chỉ vậy, dàn hảo thủ của Hồ câu Thủy Ngư cũng đủ khiến các đội bóng khác phải “cúi chào” với những cái tên như đình đám như Vua phủi Capdervilar, Nam Nhóc, Thịnh Messi, Trung Pele...

Vua phủi Capdervilar nhận danh hiệu Vua phá lưới.

Chính vì sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, nên đội bóng của ông bầu Tuấn “nhóc” không mấy khó khăn để tiến thẳng đến trận chung kết của giải.

Tại trận chung kết, đối đầu với 297 FC, Hồ câu Thủy Ngư với lực lượng mạnh nhất của mình nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ chơi phòng ngự chắc chắn. Dù vậy Hồ câu Thủy Ngư vẫn có bàn thắng dẫn trước với 1 pha làm bàn đẳng cấp của Vua phủi Capdervilar. Thế nhưng họ sớm bị đối thủ quân bình tỉ số ở đầu hiệp 2 sau khi Vương “sáu còi” phạm lỗi trong vòng cấm khiến đội bóng của ông bầu Tuấn “nhóc” nhận bàn thua trên chấm 6m.

Dù vậy đó cũng là những gì mà đối thủ 297 FC có thể làm được trước một lối chơi lấn lướt và vượt trội hơn sau đó của FC Hồ câu Thủy Ngư. Lần lượt Thịnh “Messi”, Dũng “già” và Capdervilar có liên tiếp têm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-1 trong trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch. Không chỉ vậy, Vua phủi Capdervilar còn ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Hồng Phúc FC vô địch Serie B.

Đây là chiếc cúp đầu tiên của Hồ câu Thủy Ngư, đánh dấu sự trở lại làng phủi của Tuấn “nhóc” nhưng lại trên cương vị của một ông bầu thay vì một “thánh bào” một vài năm trước. Và cũng đặt nền móng cho tham vọng sẽ mang về thêm nhiều hơn nữa những danh hiệu ở các giải phủi tại quận 9 nói riêng cũng như Sài thành nói chung trong thời gian tới của ông bầu Tuấn “nhóc”.

ĐÌNH THẢO

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/tu-sieu-phui-toi-ong-bau-tuan-nhoc-dua-fc-ho-cau-thuy-ngu-vo-dich-giai-tan-xuan-quan-9-577344.html