Tự sát sau khi bắn chết đồng đội: Thiếu úy biên phòng có dấu hiệu trầm cảm

Liên quan sự cố thiếu úy biên phòng Long An đã tự sát sau khi bắn chết đồng đội, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay hung thủ có dấu hiệu trầm cảm...

Khu vực Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp lúc xảy ra sự cố thiếu úy biên phòng Long An tự sát sau khi bắn chết đồng đội - Ảnh: B.B

Tối 15.6, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường (Long An) cho biết, Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (TX.Kiến Tường) báo cáo nhanh vụ 1 thiếu úy biên phòng tại đồn này dùng súng bắn nhiều cán bộ tại đồn.

Hung thủ đã tự sát, bất chấp sự tích cực vận động, kêu gọi của lực lượng liên quan

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp, bất ngờ dùng súng quân dụng bắn vào đồng đội đang ở đồn, khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 người dân.

Sau một thời gian ôm súng cố thủ trong đồn với tinh thần trong tình trạng kích động mạnh, hung thủ đã tự sát, bất chấp sự tích cực vận động, kêu gọi của lực lượng liên quan.

Nạn nhân Trần Minh Triết

Trong số 4 nạn nhân của sự cố này, mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười rất nỗ lực cấp cứu, nhưng đại úy Vũ Hào Hiệp, 35 tuổi, Đồn phó, tử vong vào tối cùng ngày do 3 vết thương chính ở bụng, xương chậu và ngực, dẫn đến bị mất máu nhiều.

Tại bệnh viện này, còn có 1 nạn nhân ở đồn, là anh Nguyễn Duy Công, 22 tuổi, đang nằm điều trị do bị hung thủ đánh bá súng vào đầu.

Nạn nhân Phan Văn Lợi

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này vẫn đang tiếp tục điều tra

Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận cấp cứu 1 người ở đồn, là anh Trần Minh Triết, 38 tuổi, bị vết thương do bị bắn ở gối trái, vỡ mâm chài gối phải (đầu xương cẳng chân tiếp xúc với gối); và anh Phan Văn Lợi, 29 tuổi, là người dân địa phương vô Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp chơi, bị vết thương phần mềm đùi phải.

Ngay sau khi sự cố nghiêm trọng bất ngờ xảy ra, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các lực chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An… cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý, điều tra vụ việc.

Liên quan đến sự cố này, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay hung thủ có dấu hiệu trầm cảm, nhưng nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này vẫn đang tiếp tục điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Trần Văn Cần cho biết, cũng đã nhận được báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về trường hợp thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp sử dụng súng quân dụng loại AK bắn bị thương 3 đồng đội, và 1 người dân ngay tại trụ sở làm việc.

Một cán độ lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết sau khi hoàn tất các nội dung cơ bản, sẽ công khai thông tin về sự cố.

Bắc Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tu-sat-sau-khi-ban-chet-dong-doi-thieu-uy-bien-phong-bi-tram-cam-1093356.html