Tủ sách Chồi non giới thiệu sách tranh thiếu nhi thuần Việt

Tủ sách là sự kết hợp giữa những nhà văn Việt Nam tên tuổi, chuyên viết về dòng sách thiếu nhi như Lê Tất Điều, Lý Lan… và hàng loạt lớp họa sĩ trẻ 9x như Trần Quốc Anh, Trần Quỳnh, Cọ Khoa, Trần Tiến, Nguyễn Trang...

Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Phương Nam Book ra mắt Tủ sách Chồi non nhằm hướng tới một dòng sách tranh độc đáo thuần Việt dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi.

Một số tác phẩm trong Tủ sách Chồi non.

Tủ sách là sự kết hợp giữa những nhà văn Việt Nam tên tuổi, chuyên viết về dòng sách thiếu nhi như Lê Tất Điều, Lý Lan… và hàng loạt lớp họa sĩ trẻ 9x có niềm đam mê sáng tác, đặc biệt là lần đầu tiên đến với sách tranh như Trần Quốc Anh, Trần Quỳnh, Cọ Khoa, Trần Tiến, Nguyễn Trang...

12 tác phẩm sách tranh ra mắt đợt này gồm: “Trung thu của bác đèn xếp” và “Tình bạn của đôi guốc” của Lê Tất Điều; “Lời chào lá non”, “Mùa mưa”, “Ba con kiến” của nhà văn Lý Lan, “Những người bạn rừng xanh” của họa sĩ Trần Quỳnh…

Hai tác phẩm của nhà văn Lê Tất Điều.

Với những chủ đề nhân văn, hướng thiện, lời kể sinh động, gần gũi và nét vẽ chân thực, dễ thương, tủ sách mong muốn tạo cho các bé thói quen và niềm vui đọc sách, từ đó học hỏi nhiều điều hay và lớn khôn từng ngày.

Quỳnh Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/tu-sach-choi-non-gioi-thieu-sach-tranh-thieu-nhi-thuan-viet-493310/