Từ Phú Thọ vào Bình Định giúp việc quán cà phê để…bán ma túy

Sau một thời gian rời quê nhà ở Phú Thọ vào Bình Định mưu sinh bằng công việc phục vụ khách hàng tại các quán cà phê, hai gã thanh niên rủ nhau bán ma túy cho các con nghiện nên kết cục sa lưới pháp luật

Chiều ngày 30/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định cho biết đã trưng cầu giám định tang vật thu giữ trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy vừa mới truy bắt để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào chiều ngày 28/4, trong lúc Trần Thị Hồng Quyên (SN 1995) trú ở khu vực 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn đang đứng bên đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn thì một mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định ập đến kiểm tra, bắt giữ cô gái này cùng 10 viên “thuốc lắc” và 1 gói nilon có chất bột màu trắng, nghi vấn là ma túy.

3 đối tượng Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Thế Võ và Trần Thị Hồng Quyên sau khi bị bắt. Ảnh : CA Bình Định

3 đối tượng Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Thế Võ và Trần Thị Hồng Quyên sau khi bị bắt. Ảnh : CA Bình Định

Đấu tranh khai thác nóng đối tượng này, các trinh sát khẩn trương truy bắt Nguyễn Hữu Thanh (SN 1984) và Nguyễn Thế Võ (SN 1988), cùng trú ở phường Quang Phú, TP Việt Trì (Phú Thọ), đang tạm trú tại một nhà trọ ở TP Quy Nhơn.

Khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng này, các trinh sát thu giữ thêm 62 viên “thuốc lắc” cùng 2 gói nilon có chất bột màu trắng, nghi vấn là ma túy.

Thanh và Võ khai nhận trong thời gian mưu sinh bằng công việc phục vụ khách hàng tại các quán cà phê ở TP Quy Nhơn, hai gã thanh niên nêu trên mua ma túy bán cho các đối tượng nghiện đồng thời rủ rê, lôi kéo cô gái tên Quyên vào con đường phạm tội.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tu-phu-tho-vao-binh-dinh-giup-viec-quan-ca-phe-de-ban-ma-tuy-593164/