'Tư pháp đã vào cuộc sâu hơn, thường xuyên hơn, hiệu quả hơn'

'Ngành Tư pháp tiếp tục vào cuộc sâu hơn, thường xuyên hơn, đóng góp nhiều ý kiến pháp lý hiệu quả để giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng… ' – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018.

Theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, những năm qua và trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác tư pháp của TP tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp từ TP đến cơ sở trong hoạt động quản lý Nhà nước được củng cố và nâng cao, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả hơn. Nổi bật là vai trò tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Điểm lại kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đánh giá, nhiều nhiệm vụ công tác tư pháp đã được triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả đáng khích lệ. Trong đó nổi bật là: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL đã có sự chủ động, tích cực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND TP. Các VBPPPL của TP được ban hành đều có sự đóng góp ý kiến pháp lý chính xác của Sở Tư pháp, giúp cho văn bản của TP được ban hành đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao.

Việc chủ động tham mưu kiểm tra, rà soát VBQPPL của Sở Tư pháp cũng giúp TP xác định rõ hệ thống VBQPPL cần được sửa đổi, bổ sung như thế nào cũng như chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành trong việc hoàn thiện thể chế của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: “Công tác Tư pháp cần quán triệt, thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở”. Ảnh: T.Hải

“Trong bối cảnh TP đang đẩy mạnh xúc tiến đấu tư, tiếp tục phát triển hạ tầng, mở rộng quỹ đất phục vụ nhu cầu đô thị hóa, sản xuất kinh doanh, sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, tranh chấp, khiếu kiện phát sinh. Sự tham gia tích cực của ngành tư pháp đã giúp giải quyết được những vướng mắc mắc, điểm nóng, những vụ việc bức xúc được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hiệu quả vào hoạt động quản lý, điều hành của TP”, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn nói.

Nhấn mạnh kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của TP trong 6 tháng đầu năm 2018 rất khả quan nhưng Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cũng lưu ý, TP còn nhiều vấn đề cần phải tập trung giải quyết, khắc phục. Trong đó có những việc liên quan nhiều đến vai trò tham mưu của ngành tư pháp như: Tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt là những điểm đang có công trình thi công và ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế; Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn diễn biến phức tạp, chậm được xử lý; Công tác quản lý vận hành nhà chung cư, việc phòng cháy chữa cháy ở các công trình cao tầng còn nhiều bất cập, việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Chỉ số hiệu quả quản trí và hành chính công (PAPI) của TP còn thấp (56/63 tỉnh, thành) do một bộ phận công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc, có nơi gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Trước đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đề nghị ngành tư pháp thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở. Trong đó chú trọng công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, tập huấn nghiệp vụ công tác cho cơ sở trong các lĩnh vực chuyên môn. Duy trì hiệu quả công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót, xử lý nghiêm những vi phạm trong giải quyết TTHC cho người dân, tránh để những vấn đề nhỏ trở thành điểm nóng, gây bức xúc.

Trong lĩnh vực xây dựng, thi hành pháp luật - Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Sở Tư pháp cần phối hợp với các Sở, ngành TP kịp thời tham mưu HĐND, UBND TP thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL từ giai đoạn đầu dự thảo văn bản để nâng cao tính khả thi, loại bỏ những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn giữa các VBQPPL. Đồng thời nắm bắt tình hình tổ chức thi hành pháp luật để đánh giá đúng, đề xuất với TP trong việc điều chỉnh, hoàn thiện pháp luật phù hợp với yêu cầu của xã hội. Tập trung giải quyết những hạn chế, giải tỏa những điểm nóng, những vấn đề dân sinh bức xúc; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chính sách của TP. Tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số PAPI của TP.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tu-phap-da-vao-cuoc-sau-hon-thuong-xuyen-hon-hieu-qua-hon-119447.html