Từ phận hát lót đến siêu sao Hollywood đình đám thế giới: Họ là những ai?

Những cái tên không còn xa lạ với chúng ta nữa, nhưng tất cả đều có một quá khứ 'hát lót'!

Thông thường, khi một nghệ sĩ lớn của làng nhạc Âu Mỹ tổ chức một tour lưu diễn, luôn có các nghệ sĩ đóng vai trò “opening act”, hiểu nôm na là “hát mở màn”, làm nóng không khí trước khi đêm diễn chính thức bắt đầu. Các nghệ sĩ “opening act” thường chưa có tên tuổi, hoặc mới vào nghề chưa gầy dựng được danh tiếng, hoặc có thể đơn thuần là bạn bè thân thiết của nghệ sĩ chính. Nhưng rất đông trong số họ đã từ những vị trí “opening act”, cộng thêm tài năng thực lực và một chút may mắn, cuối cùng trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

Nicki Minaj thuở “còn phèn”, hát mở màn cho Britney Spears tại Femme Fatale Tour.

Đầu tiên có thể kể đến Nicki Minaj, một trong những nữ rapper từng là “opening act” nhưng nhanh chóng đưa tên tuổi của mình đi lên như diều gặp gió. Cụ thể hơn, đó là vào năm 2011, khi nữ rapper cá tính vừa ra mắt Super Bass và nhận được nhiều phản ứng tích cực, trở thành một hiện tượng lúc ra mắt. Sau đó vài tháng, Nicki Minaj đã “góp giọng” cùng Kesha trong bản hit mùa hè 2011 Till The World Ends của Britney Spears, giúp ca khúc leo đến vị trí #3 Billboard Hot 100.

Mùa hè năm 2011 cũng là thời điểm Công chúa nhạc Pop Britney Spears thực hiện tour lưu diễn Femme Fatale Tour qua Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Toàn bộ các đêm diễn tại Bắc Mỹ đều do Nicki Minaj “đảm nhận” vai trò hâm nóng, đây chính là tiền đề vững chắc để Nicki lan rộng tên tuổi của mình trước người hâm mộ. Để rồi giờ đây, 8 năm nhìn lại, rõ ràng nữ rapper Queen đã đi được một quãng đường rất xa.

Halsey hát mở màn cho concert của Imagine Dragons.

Halsey debut từ tận năm 2014, tuy nhiên lúc đó Halsey vẫn chỉ là tên tuổi khá nhỏ, chưa gây tiếng tăm nhiều trên thế giới, các ca khúc của Halsey lúc ấy chủ yếu xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Nhưng ngay từ lúc ấy, khán giả đã chú ý về một nữ ca sĩ với chất giọng rất đặc biệt, phong cách có phần “quái” và cá tính âm nhạc rất lớn.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Halsey gần dựng tên tuổi của mình dần dần bằng cách đi tour với các nghệ sĩ lớn hơn (The Weeknd, Imagine Dragons) và sẵn sàng đảm nhận vai trò hát mở màn, “hâm nóng” bầu không khí khán giả trước khi concert diễn ra. Đó là một quãng thời gian tương đối dài, tự lực phấn đấu đáng ghi nhận của Halsey. Chặng đường từ một nghệ sĩ hát mở màn cho đến chủ nhân của album và ca khúc đạt #1 Billboard không hề trải hoa hồng.

Bebe Rexha trình diễn mở màn tại Witness: The Tour của Katy Perry.

Bebe Rexha là một tên tuổi đang lên của làng nhạc Hollywood và đang là nhân tố cực kì tiềm năng, được dự đoán sẽ “tiếp quản” vị trí của Main Pop Girls trong thập kỉ sau, sau khi thế hệ Taylor, Katy, Gaga, Adele, Rihanna “thoái vị”. Với giọng mũi cực kì đặc trưng và phong cách quyến rũ, Bebe Rexha là một viên ngọc đang dần được mài giũa để tỏa sáng hơn.

Chính Katy Perry là một trong những người ủng hộ và đưa Bebe Rexha đi khắp nơi trên thế giới trong Witness: The Tour của mình. Với mật độ phủ sóng toàn thế giới, tên tuổi của Bebe Rexha từ vị trí chỉ được biết đến trong nước Mỹ, đã vươn ra xa tầm quốc tế.

Ed Sheeran biểu diễn mở màn tại Red Tour của Taylor Swift.

Ed Sheeran là anh chàng bạn thân “nối khố” với Taylor Swift và được cô nàng dành cho rất nhiều tình cảm đặc biệt. Cả hai thậm chí đã từng ước hẹn sẽ hẹn hò nhau nếu năm 30 tuổi vẫn chưa có người yêu (tất nhiên đã không thành sự thật). Mặc dù thời điểm hiện tại, Ed Sheeran chính là một trong những sao nam đình đám nhất Hollywood nhưng cách đây 5-6 năm về trước, anh chàng vẫn chỉ là một ca sĩ tóc hạt dẻ. Chính Taylor đã trân trọng tài năng và mang anh chàng đến biểu diễn mở màn tại Red Tour của mình.

Và giờ đây, Ed Sheeran đang chứng tỏ mình không hề thua kém cô bạn thân của mình một chút nào: các show diễn tại sân vận động của anh đều cháy vé, anh đi khắp các sân vận động lớn nhất ở các châu lục để mang đến tiếng hát của mình. Tên tuổi của Ed Sheeran trên toàn thế giới có lẽ cũng không còn cần bàn đến nữa - Hoàng tử của những bản tình ca buồn.

Camila Cabello, Charlie XCX và Taylor Swift cùng “quẫy” Shake It Off trên sân khấu Reputation Stadium Tour.

Camila Cabello Charlie XCX quả thật đã gặt hái được kha khá thành công trước khi trở thành những nghệ sĩ opening act, nhưng quả thật, khi đến với Reputation Stadium Tour, thì đẳng cấp và mức độ phủ sóng của họ đã lên một tầm cao mới, tỉ lệ thuận với những sân vận động không lồ mà Taylor Swift đi qua trong tour lưu diễn doanh thu “khủng” nhất năm 2018.

Quả thật, khó có niềm vinh dự nào hơn khi được trình diễn tại Reputation Stadium Tour, thậm chí hoàn toàn có thể thừa nhận: tour diễn riêng của Camila lẫn Charlie XCX cũng khó có thể sánh bằng việc trở thành nghệ sĩ hát mở màn cho Reputation Stadium Tour. Taylor đã cho hai cô bạn của mình cơ hội được biểu diễn tại những sân vận động lớn bậc nhất thế giới, ở những đám đông từ 40.000 người cho đến hơn 70.000 người, với sân khấu lớn hiếm thấy trong lịch sử các tour lưu diễn. Và rõ ràng, bước ra từ tour diễn, tên tuổi của cả hai đã phủ sóng rộng khắp nước Mỹ.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ từ khi chỉ mới là những nghệ sĩ hát mở màn cho đến khi họ thành danh, có những concert riêng bán cháy vé, ta mới biết được mỗi cá nhân đã phải nỗ lực và phấn đấu đến như thế nào trong ngành công nghiệp khốc liệt này. Việc chấp nhận là nghệ sĩ hát mở màn có thể sẽ gây khó chịu và áp lực cho nhiều người, nhưng chính từ những bước đi chập chững ban đầu ấy đã trui rèn cho những nghệ sĩ mới bản lĩnh sân khấu và khả năng biểu diễn. Để rồi vài năm sau, chính họ đã làm chủ concert của riêng mình với niềm tự hào khó thể kể hết.

Ngọc Nghiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/tu-phan-hat-lot-den-sieu-sao-hollywood-dinh-dam-the-gioi-ho-la-nhung-ai-4930109.html