Tự nhận là công an để chiếm đoạt tài sản

Thủy tự nhận mình là công an, có khả năng 'lo' cho người khác vào ngành.

Ngày 25/3, TAND thành phố Hà Nội vừa tuyên án bị cáo Vũ Thị Thủy (35 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, mặc dù không có công ăn việc làm nhưng khi gặp người quen, Thủy thường giới thiệu đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và có khả năng xin việc làm trong ngành.

Vào đầu năm 2016, anh L.(trú tại Hà Nội) do tin tưởng Thủy nên đã đồng ý chi 450 triệu để nhờ Thủy xin việc cho người nhà vào bệnh viện quân đội. Sau khi nhận 200 triệu tiền đặt cọc từ anh L. Thủy đã lấy ra tiêu pha cá nhân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vài tháng sau, Thủy tiếp tục nhận của anh L. 180 triệu đồng của anh Đ (quê Đồng Nai) để "giúp"người này vào làm việc tại Công an tỉnh ĐồngNai.

Quá trình điều tra, xét hỏi tại phiên xét xử, Tòa nhận đinh chỉ trong năm 2016, nữ cảnh sát rởm đã nhận hơn 630 triệu bằng thủ đoạn hứa xin việc của 5 bị hại. Sau khi phát hiện Thủy không phải cảnh sát, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của người phụ nữ này.

Tại phiên xét xử, HĐXX xác định bị cáo không còn khả năng khắc phục hậu quả nên tuyên phạt Thủy 12 năm tù.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tu-nhan-la-cong-an-de-chiem-doat-tai-san-20200325144325089.htm