Tù nhân Đức bảo tồn loài ong và sản xuất mật ong ở trong tù

Những con ong ở Đức đang chết hàng trăm ngàn con. Ở một số nơi, hơn một nửa số tổ ong đã chết. Các quan chức chính phủ chưa cho biết nguyên nhân chính xác, nhưng những người nuôi ong đang đổ lỗi cho thuốc trừ sâu mới. Đây là lý do tại sao Đức ủng hộ quyết định của EU để cấm neonicotinoids, một nhóm thuốc trừ sâu gây hại cho ong. Thuốc trừ sâu glyphosate gây tranh cãi cũng sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi các cánh đồng ở Đức. Bên cạnh những nỗ lực của chính phủ, những tù nhân ở Đức cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc 'cứu sống' loài ong ở nước này.

 Các tù nhân ở JVA Remscheid, một nhà tù ở phía Bắc Rhine-Westphalia hoạt động tích cực trong cuộc chiến bảo vệ ong

Các tù nhân ở JVA Remscheid, một nhà tù ở phía Bắc Rhine-Westphalia hoạt động tích cực trong cuộc chiến bảo vệ ong

Chương trình đào tạo các tù nhân trở thành người nuôi ong

Họ chăm sóc 3 triệu con ong, xây dựng tổ ong và bán mật ong

Có khoảng 60 đàn ong sống trong và xung quanh nhà tù

Sebastian Laubach (giữa), một bảo vệ nhà tù 33 tuổi có sở thích nuôi ong

Cùng với 2 tù nhân tình nguyện tham gia dự án nuôi ong

Laubach quan sát khi hai tù nhân lấy ra khung gỗ đầy ong

Một tù nhân cho biết anh ta đã học được cách vượt qua nỗi sợ ong và đang tập trở nên kiên nhẫn hơn

Một vài tháng sau anh sẽ được ra tù và dự định tham gia một câu lạc bộ nuôi ong ở quê nhà

Người quản lý dự án cho biết các tù nhân học cách tôn trọng môi trường và những gì loài ong tạo ra

Sử dụng khói để làm dịu những con ong trong khi kiểm tra khung

Một tù nhân làm nóng sáp ong

Quy trình sản xuất mật ong diễn ra nghiêm ngặt

Dán nhãn lọ mật ong sản xuất ngay trong tù

Lọ mật ong thành phẩm cuối cùng của các tù nhân Đức

Tuệ Minh (Theo Nypost)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-tu-nhan-duc-bao-ton-loai-ong-va-san-xuat-mat-ong-o-trong-tu/811120.antd