Từ nhà máy băng cát sét bỏ hoang thành bảo tàng đương đại đắt khách

Một nhà máy sản xuất băng cát sét bỏ hoang biến thành một trung tâm nghệ thuật đương đại thu hút khách du lịch với số tiền 3,6 triệu USD.

Factory of contemporary art in palbok là một trong những trung tâm nghệ thuật sáng tạo và thu nhất thành phố Jeonju, Hàn Quốc. Ít ai biết chục năm trước đây là nhà máy sản xuất băng cát sét bỏ hoang.

Factory of contemporary art in palbok là một trong những trung tâm nghệ thuật sáng tạo và thu nhất thành phố Jeonju, Hàn Quốc. Ít ai biết chục năm trước đây là nhà máy sản xuất băng cát sét bỏ hoang.

"Nhiều năm trước vì không ai còn muốn dùng băng cát sét nên nhà máy bị bỏ hoang. Chúng tôi đa có ý tưởng biến nó thành 1 khu vực nghệ thuật, 1 bảo tàng, nơi tổ chức các triển lãm cũng như các lớp học nghệ thuật cho trẻ em", Giám đốc nghệ thuật bảo tàng chia sẻ.

"Chúng tôi muốn biến nó thành một công viên công cộng và bắt đầu trồng cây, còn tòa nhà thì vốn có".

Tầng trệt của nhà máy trước đây được biến thành quán cafe. Nhiều tấm bảng còn hoen gỉ cũ kỹ được giữ lại.

Những chiếc ghế ngồi của các công nhân nữ từng làm việc trong nhà máy được tận dụng làm lồng đèn cực kỳ sáng tạo.

Nơi đây từng có 400 công nhân nữ làm việc và 1 trong số đó hiện vẫn đang làm việc tại đây.

Một góc quán cafe được dùng để trưng bày sách.

Tầng trên được dùng làm nơi tổ chức các triển lãm nghệ thuật.

Bên cạnh các triển lãm nghệ thuật diễn ra thường xuyên, trung bình mỗi năm có 6000 sinh viên, học sinh tới học và thăm quan.

Một góc của triển lãm là nơi để các em nhỏ tự thực hiện các bức vẽ đơn giản.

Tầng 3 của bảo tàng là khu vực trưng bày ngoài trời. Những gì còn sót lại của nhà máy trước đây được chuyển đổi thành những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hài hòa với thiên nhiên.

Một chiếc container biến thành nơi trưng bày sách các tác phẩm sắp đặt.

Người ta đã phải mất 5 năm để biến một nhà máy cũ kỹ thành một điểm đến nghệ thuật đương đại thế này.

Số tiền để biến ước mơ này thành sự thật là 3,6 triệu USD (tương đương hơn 80 tỷ đồng), một nửa trong số đó đó đến từ chính quyền thành phố Jeonju, còn lại do các tổ chức tại Anh, Úc và các công ty ở lân cận tài trợ.

Tổng diện tích của trung tâm này là 30.000m2 với những không gian nghệ thuật đặc sắc.

Bích Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/tu-nha-may-bang-cat-set-bo-hoang-thanh-bao-tang-duong-dai-dat-khach-577504.html