Tự nguyện nộp lại hơn 1 tỉ đồng tiền chi sai, được pháp luật khoan hồng

Các bị cáo đã tự nguyện nộp lại hơn 1 tỉ đồng tiền sử dụng trái quy định nên đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: ẢNH: THANH LỘC

Ngày 16.7, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị (Trung tâm).

[VIDEO] Toàn cảnh phiên tòa

HĐXX đã tuyên Nguyễn Văn Trí (59 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm) 4 năm tù giam; Dương Thị Hồng (57 tuổi, nguyên kế toán trưởng của Trung tâm) và Nguyễn Thị Minh Tuyết (57 tuổi, nguyên trưởng phòng kỹ thuật kiểm nghiệm kiêm thủ quỹ của Trung tâm) 3 năm tù treo (thử thách 48 tháng); Nguyễn Thị Thành(42 tuổi, nguyên kế toán của Trung tâm) 24 tháng tù treo (thử thách 48 tháng) và Nguyễn Đức Tài (53 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch Trung tâm) 18 tháng tù treo (thử thách 36 tháng) cùng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2015, Nguyễn Văn Trí và Dương Thị Hồng với vai trò chủ mưu đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, quỹ thanh toán, giải ngân kinh phí chống hạn do UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, kinh phí do ngân sách cấp để thực hiện chương trình sự nghiệp và sử dụng trái quy định hơn 1 tỉ đồng.

Tại tòa, tất cả các bị cáo đều nhận tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX đã xem xét đến việc các bị cáo Trí, Hồng, Tuyết, Thành, Tài tự nguyện nộp lại số tiền hơn 1 tỉ đồng sử dụng trái quy định nên tuyên các mức án nói trên.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tu-nguyen-nop-lai-hon-1-ti-dong-tien-chi-sai-duoc-phap-luat-khoan-hong-983759.html